Mỹ mạnh tay với các Cty công nghệ Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn đối với Huawei cũng như các Cty công nghệ khác của Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn đối với Huawei cũng như các Cty công nghệ khác của Trung Quốc.

ZTE, một trong 5 Cty công nghệ của Trung Quốc chịu lệnh cấm mới nhất của Mỹ. Ảnh: RT

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tố Apple và nhiều công ty lớn là “con rối” của Trung Quốc

Phát biểu tại Michigan hôm 16-7 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tư pháp Mỹ W. Barr cho rằng, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Walt Disney và Apple đã trở thành “con rối” của Trung Quốc, tạo điều kiện để chính quyền Bắc Kinh xác lập ảnh hưởng và lợi ích, gây hại đến các giá trị dân chủ của Mỹ.

Ông Barr cho rằng các Cty của Mỹ phải hiểu được nguy cơ, khi mà Trung Quốc tính toán mọi việc theo hàng thập kỷ, thế kỷ, còn tầm nhìn của doanh nghiệp Mỹ lại ngắn hạn, chỉ tính đến báo cáo lợi nhuận quý kế tiếp. Dẫn chứng Disney là một ví dụ minh họa cho việc Cty Mỹ bị Trung Quốc thao túng, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng người khổng lồ trong ngành giải trí Mỹ đã phải nhún mình trước chính quyền Bắc Kinh, dù trước đó đã có quãng thời gian tất cả các bộ phim của Disney bị cấm công chiếu tại Trung Quốc. Ông Barr còn đề cập đến động thái mới đây của Apple cho gỡ trang tin tức Quartz khỏi kho ứng dụng tại Trung Quốc sau khi Bắc Kinh lên tiếng phàn nàn việc Quartz đưa tin biểu tình tại Hồng Kông. Trước việc các Cty Mỹ quá nhún nhịn trước các yêu sách của Trung Quốc, ông Barr cảnh báo giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ là mục tiêu hàng đầu trong các chiến dịch gây ảnh hưởng của Bắc Kinh. Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, những người này có thể phạm phải các quy định của Mỹ về cấm vận động hành lang cho nước ngoài.

Áp đặt lệnh cấm 5 Cty công nghệ

Ngày 16-7, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh cấm các cơ quan chính phủ mua sắm thiết bị và dịch vụ của bất cứ doanh nghiệp nào sử dụng sản phẩm từ 5 Cty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn các văn bản chính thức của chính phủ Mỹ cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 13-8. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn đối với Huawei cũng như các Cty công nghệ khác của Trung Quốc, cho rằng những doanh nghiệp này gây ra nhiều rủi ro đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo Công báo liên bang, các cơ quan chính phủ Mỹ sẽ không được ký kết, gia hạn hay kéo dài hợp đồng với những Cty sử dụng các dịch vụ và thiết bị viễn thông, giám sát qua video do các doanh nghiệp Trung Quốc nói trên cung cấp. Một số trường hợp có thể được miễn áp dụng lệnh cấm trong những hoàn cảnh nhất định, nhưng phải trải qua quá trình xem xét và đánh giá nghiêm ngặt.

Hạn chế thị thực đối với nhân viên Huawei

Trước đó, hôm 15-7, phát biểu trước phóng viên tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với một số nhân viên làm việc cho các Cty công nghệ của Trung Quốc như Huawei. Tuy nhiên, ông Pompeo không tiết lộ nhân viên nào là mục tiêu và bao nhiêu người bị ảnh hưởng.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với tờ The Hill, ông Pompeo bổ sung rằng, Mỹ đang tìm cách hạn chế một số hãng công nghệ Trung Quốc khác. “Dù đó là TikTok hay bất kỳ nền tảng, ứng dụng, cơ sở hạ tầng Trung Quốc nào khác, chính quyền sẽ thực hiện nghiêm túc yêu cầu bảo vệ người Mỹ trước việc thông tin của họ nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, một số nhân viên nhất định không được phép nhập cảnh nếu Bộ Ngoại giao có lý do để tin rằng việc này có thể gây hậu quả chính sách ngoại giao bất lợi cho Mỹ. Cũng trong buổi họp báo ngày 15-7, ông Pompeo tuyên bố một làn sóng đang chống lại gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa hoan nghênh quyết định cấm Huawei trong mạng 5G của Anh. Ông tin rằng Anh đã quyết định dựa trên nguyên nhân hợp lý.

“Mối đe dọa an ninh quốc gia”

Huawei nằm trong số các công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng từ quyết định mới nhất của Mỹ. Từ lâu, chính quyền Trump gây sức ép lên đồng minh để cấm sử dụng Huawei, cảnh báo gây nguy hiểm cho hoạt động chia sẻ tình báo. Mỹ tin rằng Huawei có liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc, có thể dùng mạng 5G để gián điệp, phá hoại công ty và chính phủ nước ngoài. Huawei và Trung Quốc liên tục phủ nhận cáo buộc.

Cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) chính thức xác định các tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ”. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ không được phép sử dụng ngân sách của chính phủ để mua thiết bị từ những công ty này. Ngoài ra, FCC cũng yêu cầu các nhà mạng ở khu vực nông thôn loại bỏ và thay thế các thiết bị do Huawei và ZTE sản xuất.

Hồi tháng 5-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, trong đó cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của những doanh nghiệp bị coi là gây rủi ro đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_228208_my-manh-tay-voi-cac-cty-cong-nghe-trung-quoc.aspx