Mỹ mâu thuẫn với Nga - Trung về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ đã mâu thuẫn với Nga và Trung Quốc trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu các thành viên của Hội đồng Bảo an phải có hành động thiết thực bằng việc thực thi các lệnh cấm đối với Triều Tiên thì Nga và Trung Quốc lại phản đối điều này. Theo quan điểm từ Moscow và Bắc Kinh, Liên hợp quốc nên khen thưởng Bình Nhưỡng cho “sự phát triển tích cực” trong năm nay, được biểu hiện cụ thể thông qua các cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và liên Triều.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

“Việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an phải tiếp tục mạnh mẽ cho tới khi chúng ta nhận được kết quả phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Các thành viên của hội đồng phải nỗ lực thực hiện những điều này”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết.

Trong khi đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại đưa ra quan điểm rằng Hội đồng Bảo an nên sửa đổi các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên tuân thủ.

Trung Quốc tin rằng hội đồng "cần phải xem xét các lệnh trừng phạt để khuyến khích CHDCND Triều Tiên và các bên liên quan khác thực hiện phi hạt nhân hóa nhanh hơn", ông Vương Nghị phát biểu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng thể hiện sự đồng tình với quan điểm của người đồng cấp Trung Quốc: "Mỗi cuộc đàm phán đều như con đường hai chiều. Các biện pháp phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên sẽ dần dần được thực hiện sau khi LHQ nới lỏng các biện pháp trừng phạt.”

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-mau-thuan-voi-nga-trung-ve-van-de-trung-phat-trieu-tien-127664.html