Mỹ: Máy bay quân sự chở 11 người rơi ở Thái Bình Dương

Máy bay quân sự chở 11 người của lực lượng này mới gặp nạn ở Thái Bình Dương.

AP dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ cho hay, máy bay quân sự chở 11 người của lực lượng này rơi ở Thái Bình Dương vào 2h45 ngày 22/11 (giờ địa phương) khi đang trên đường tới tàu sân bay Ronald Reagan.

Hiện danh tính những người trên máy bay vẫn chưa được công bố, trong khi cũng chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, con số thương vong.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ.

Tàu USS Ronald Reagan đã được triển khai để tham gia tìm kiếm, cứu hộ.

Trong khi đó, đài NHK của Nhật Bản cho biết, hiện tại có 8 người đã được cứu hộ, song chưa rõ tình hình của những người này. Cũng theo nguồn tin của NHK, máy bay gặp nạn là máy bay vận tải C2.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết một máy bay của lực lượng không quân nước này đã gặp nạn hôm 21/11 và rơi bên ngoài căn cứ không quân Laughlin ở bang Texas, làm 1 phi công thiệt mạng và 1 phi công bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cách căn cứ trên khoảng 23km về phía Tây Bắc. Chiếc máy bay gặp nạn là T-38 Talon.

Một chiếc máy bay T-38 Talon.

“Một phi công thiệt mạng trong khi một người khác bị thương đã được đưa tới trung tâm y tế Val Verde, sau khi chiếc máy bay T-38 Talon thuộc căn cứ không quân Laughlin, Texas, bị rơi lúc khoảng 16h ngày 20/11 (giờ địa phương)”, trích thông báo từ căn cứ không quân Laughlin.

Không quân Mỹ xác nhận vụ tai nạn trên Twitter: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo về vụ tai nạn máy bay gần Del Rio, bang Texas, đã khiến hai phi công thương vong. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè của những nạn nhân trong thảm kịch này”.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.

Đ.V (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/my-may-bay-quan-su-cho-11-nguoi-roi-o-thai-binh-duong-a348125.html