Mỹ mở lại Đại sứ quán ở Somalia sau 28 năm do lo ngại về an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 2/10, Mỹ đã mở lại Đại sứ quán ở Somalia sau 28 năm.

Theo đó, việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Mogadishu là bước tiến quan trọng trong bình thường hóa quan hệ Mỹ - Somalia, là biểu tượng của tăng cường quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy ổn định, phát triển và hòa bình cho Somalia và khu vực.

Một con dấu Đại sứ quán Hoa Kỳ được hiển thị trước cờ Hoa Kỳ và Somalia. Ảnh: voanews.com

Một con dấu Đại sứ quán Hoa Kỳ được hiển thị trước cờ Hoa Kỳ và Somalia. Ảnh: voanews.com

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Mogadishu đã bị đóng cửa năm 1991 vì những lo ngại về an ninh. Tháng 12/2018, Mỹ đã tái lập cơ quan đại diện ngoại giao, nhưng chưa mở lại Đại sứ quán. Đại sứ Mỹ tại Mogadishu Donald Yamamoto cam kết sẽ hành động để tăng cường hợp tác song phương, thúc đẩy lợi ích chiến lược của Mỹ và hỗ trợ an ninh chung.

Somalia đã chìm trong bạo lực kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra giữa các nhóm sắc tộc năm 1990. Tình hình đã trở nên phức tạp khi có sự hiện diện của nhóm phiến quân al-Shabab khi các phần tử cực đoan này liên tục thực hiện các vụ tấn công khủng bố trên khắp đất nước.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-mo-lai-dai-su-quan-o-somalia-sau-28-nam-do-lo-ngai-ve-an-ninh-20191003063839612.htm