Mỹ mở màn ngày "siêu thứ ba"

Các điểm bỏ phiếu tại bang Virginia đã mở cửa lúc 6 giờ sáng 1-3 (giờ địa phương, tức 18 giờ Việt Nam), bắt đầu cho ngày "Siêu thứ ba" sôi động của mùa bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo đài BBC, tiếp sau bang đầu tiên Virginia, các bang Georgia, Alabama... cũng lần lượt bỏ phiếu.

Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đứng trước ngày “Siêu thứ ba” trọng đại khi 12 bang tiến hành các cuộc bầu cử để chọn ra ứng cử viên chính thức trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hai đảng sẽ lần lượt tổ chức những cuộc bỏ phiếu sơ bộ hoặc họp kín tại bang Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont và Virginia. Cụ thể, Đảng Cộng hòa họp kín ở Alaska, North Dakota và Wyoming, trong khi đảng Dân chủ họp kín ở đảo Samoa thuộc Mỹ.

Một ứng viên Cộng hòa cần đạt được 1.237 phiếu đại cử tri để đạt vị trí ứng cử viên chính thức của đảng; trong khi ứng viên Dân chủ phải bảo đảm có được sự ủng hộ của ít nhất 2.383 đại biểu. Theo phân bổ ở các bang, 595 phiếu đại cử tri được phân bổ bên đảng Cộng hòa trong ngày "Siêu thứ ba" và con số này ở đảng Dân chủ là 865 phiếu.

Hàng triệu người dân Mỹ chuẩn bị đi bỏ phiếu tại hơn 10 bang vào ngày "Siêu thứ ba". Ảnh: REUTERS

Hai ứng cử viên đang chiếm ưu thế của đảng Dân chủ là đảng Cộng hòa lần lượt là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tỉ phú Donald Trump.

Hiện ông Trump sở hữu 82 phiếu đại cử tri, bỏ xa các đối thủ còn lại. Một thăm dò mới của CNN/ORC cho thấy tỉ phú 69 tuổi này đang mở rộng phạm vi dẫn đầu ra cả nước Mỹ với tỉ lệ ủng hộ dành cho ông là 49%.

Các vị trí tiếp theo là Thượng nghị sĩ Marco Rubio với 16%, Ted Cruz được 15%, cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson là 10% và thống đốc bang Ohio John Kasich, 6%. Tỉ phú Trump gọi Rubio là "Marco bé nhỏ", chế giễu ông này đang toát mồ hôi trong chiến dịch tranh cử và cảnh báo ông không thể đương đầu được với những người mạnh mẽ như Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về phía Dân chủ, bà Hillary Clinton đã có 544 phiếu đại cử tri, còn ông Bernie Sanders mới 85. Bà Clinton đánh bại ông Sanders trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tuần trước ở bang South Carolina, giành được 86% phiếu bầu từ những người Mỹ gốc Phi.

Nếu giành được tỉ lệ tương tự từ người da màu tại các bang như Alabama, Georgia và Virginia, bà Clinton sẽ chắc suất làm ứng viên cho đảng Dân chủ.

H.Bình (Theo The Straits Times, RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-mo-man-ngay-sieu-thu-ba-20160301181605631.htm