Mỹ mở rộng sản xuất khí đá phiến

Ngày 31/10, Chesapeake Energy (Mỹ) thông báo đã mua đứt công ty WildHorse Resource Development (WRD) nhằm mở rộng khai thác khí đá phiến. Ở giao dịch này, giá trị của WRD được ước tính là 3,977 tỷ đô la.

Theo thỏa thuận này, mỗi cổ phiếu WRD sẽ được đổi lấy 5,989 cổ phiếu Chesapeake hoặc kết hợp 5,336 cổ phiếu + 3 USD tiền mặt.

Chesapeake Energy có kế hoạch tài trợ cho thỏa thuận bằng cách thu hút một hạn mức tín dụng quay vòng. Thỏa thuận này dự kiến sẽ kết thúc vào giữa năm 2019.

WRD hoạt động khai thác ở các khối đá phiến Eagle Ford và Austin Chalk thuộc bang Texas.

Sau thương vụ này, Chesapeake Energy sẽ mở rộng diện tích khai thác khí đá phiến được cấp phép lên 1,7 nghìn km2.

Việc mua lại WRD sẽ đẩy nhanh quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược và mở rộng khả năng của công ty do tăng trưởng sản xuất đáng kể.

Hiệu quả kinh tế đối với Chesapeake Energy sẽ là 200-280 triệu USD/năm trong 5 năm đầu tiên.

Công ty Chesapeake Energy là nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Mỹ.

Hiện nay, doanh nghiệp tập trung vào việc thăm dò và phát triển các mỏ dầu và khí đốt phi truyền thống trên đất liền tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng đang cấu trúc lại tài sản đá phiến của mình.

Vào tháng 7 năm 2018, Chesapeake Energy đã bán dự án đá phiến của mình ở lưu vực Utica thuộc bang Ohio với giá 2 tỷ đô la.

Người mua là công ty Encino Acquisition Partners, được thành lập năm 2017 bởi quỹ đầu tư Canada Pension Plan Investment Board và American Encino Energy, với mục đích phát triển tài sản dầu khí tại Hoa Kỳ.

Sau đó, công ty Chesapeake Energy đã thông báo rằng khoản tiền thu được từ thương vụ mua bán này sẽ được dùng để trả hết nợ.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-mo-rong-san-xuat-khi-da-phien-520014.html