Mỹ mở văn phòng đặc biệt cho những trẻ di cư bị tách khỏi gia đình

Bộ Ngoại giao Mexico thông báo Cơ quan Thực thi luật nhập cư và hải quan Mỹ sẽ mở một văn phòng đặc biệt cho những trẻ em di cư bị chia cách khỏi gia đình.

Gia đình trẻ em di cư tại thị trấn Tapachula thuộc biên giới phía tây Mexico và Guatemala ngày 11/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo Cơ quan Thực thi luật nhập cư và hải quan Mỹ sẽ mở một văn phòng đặc biệt cho những trẻ em di cư bị chia cách khỏi gia đình.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Việc mở một văn phòng của Cơ quan Thực thi luật nhập cư và hải quan Mỹ nhằm giám sát vấn đề (sự chia cách của những gia đình) cũng như thiết lập đối thoại và thành lập một nhóm làm việc để trao đổi thông tin vì lợi ích của những người di cư, là nằm trong những thỏa thuận (đã đạt được)."

Trước đó ngày 10/7, một cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen với các Ngoại trưởng của Guatemala, Honduras, Mexico và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề di trú của El Salvador đã diễn ra tại thủ đô Guatemala City của Guatemala./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-mo-van-phong-dac-biet-cho-nhung-tre-di-cu-bi-tach-khoi-gia-dinh/512916.vnp