MỸ: Mối đe dọa từ bạo lực cực đoan trong nước ngang với khủng bố quốc tế

Press TV ngày 9-2 dẫn lời Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho rằng, sự gia tăng bạo lực do những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, hiện là mối đe dọa đáng kể đối với Mỹ cũng như tổ chức khủng bố nước ngoài Daesh-một tên gọi khác của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố trước Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Mỹ, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, mối đe dọa từ các nhóm cực hữu chống chính phủ gia tăng nằm trong “ưu tiên hiểm họa quốc gia” năm 2020. Những kẻ cực đoan có động cơ chủng tộc và sắc tộc đặt ra nguy cơ rõ ràng về bạo lực và thiệt hại kinh tế với nước Mỹ. Trước đó, Bộ An ninh Nội địa cũng đã thừa nhận chủ nghĩa dân tộc da trắng là một mối đe dọa đáng kể trong nước. Năm 2019, FBI đã thực hiện 107 vụ bắt giữ các phần tử khủng bố trong nước, vượt xa số vụ bắt giữ các phần tử khủng bố quốc tế.

THẾ LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-moi-de-doa-tu-bao-luc-cuc-doan-trong-nuoc-ngang-voi-khung-bo-quoc-te-609646