Mỹ mù thông tin vẫn hăm dọa S-300

Lực lượng Mỹ không nắm được có bao nhiêu khẩu đội S-300 của Nga được triển khai tới Syria, cũng như ai vận hành vũ khí này.

Mù thông tin về S-300

Ngày 16/10, người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm hỗn hợp Mỹ và Chiến dịch chống IS (CJTF-OIR), Đại tá Ryan Dillon cho biết CJTF-OIR không nắm được có bao nhiêu khẩu đội tên lửa phòng không S-300 của Nga được triển khai tới Syria, cũng như lực lượng của Nga hay Syria vận hành các tổ hợp chiến đấu này.

Hôm 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow đã hoàn tất việc vận chuyển các khẩu đội tên lửa S-300 mới tới Syria, trong đó có 49 bộ phận của hệ thống này như radar, các hệ thống thám sát mục tiêu, trạm chỉ huy và 4 hệ thống phóng. Syria sẽ sẵn sàng sử dụng số khí tài này trong vòng 3 tháng.

Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn lực lượng CJTF-OIR

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số vũ khí trên được chuyển giao nhằm tăng cường an ninh cho các binh sĩ Nga tại Syria sau khi khi một máy bay Il-20 của nước này bị bắn hạ tại Syria, mà Moscow cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm do các chiến đấu cơ Israel đã sử dụng máy bay Nga làm lá chắn khi đối đầu với hệ thống phòng không của Syria.

Hai ngày sau khi S-300 được chuyển giao cho Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin khẳng định động thái này sẽ đảm bảo nâng khả năng phòng không lên mức độ mới về mặt chất lượng.

Theo ông Vershinin, tiếp theo sẽ là các bước đi khác nữa mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã tuyên bố công khai và “điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi tình hình trên thực địa”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh đến tính chất “phòng thủ” của tổ hợp tên lửa cao xạ S-300.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cũng khẳng định hành động này của Moscow sẽ mang lại sự ổn định chứ không làm tình hình thêm căng thẳng.

Theo đó, các hệ thống S-300 sẽ giúp Syria đóng cửa không phận khi cần thiết. S-300 được sử dụng cho mục đích tự vệ, nhưng Mỹ lại đang né tránh điều này khi cho rằng tên lửa S-300 sẽ làm tổn hại an ninh quốc gia của Mỹ.

Đại tướng Joseph Votel, người giám sát các lực lượng Mỹ tại Trung Đông từng bình luận: “Việc triển khai hệ thống tên lửa S-300 có vẻ là một nỗ lực của Moskva nhằm che giấu những hoạt động bất chính ở Syria. Một lần nữa tôi nghĩ rằng đây là một hành động leo thang không cần thiết”.

Hình ảnh S-300 được chuyển giao cho Syria trong đêm

Ngày 15/10, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, việc triển khai S-300 của Nga ở Syria sẽ có tác động tốt tới tình hình ở Trung Đông.

Phát biểu họp báo ở thủ đô Damascus, ông Muallem nêu rõ: "Không chỉ Syria cảm thấy an toàn hơn nhờ việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300, mà việc triển khai vũ khí phòng thủ này sẽ giúp tình hình ổn định và an toàn hơn trên khắp khu vực Trung Đông".

Lời đe dọa và khả năng

Mỹ chưa bao giờ công khai sẽ trực tiếp tấn công S-300 tại Syria nhưng tiếp tục “mượn lời” đồng minh Israel và giới chuyên gia để bàn về vấn đề này.

Đài phát thanh quân đội Galei Tzahal của Israel mới đây cho rằng Không quân Israel (IAF) ngày càng phải dựa vào khả năng tàng hình của máy bay tiêm kích F-35 để tiếp tục chiến dịch không kích ở Syria, sau khi năng lực phòng không Syria được tăng cường nhờ hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 hiện đại của Nga.

Theo đài Galei Tzahal, khả năng của Tel Aviv tự do tấn công 'các mục tiêu Iran' ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài Syria đã bị suy giảm nghiêm trọng sau khi Moscow chuyển giao S-300 đi kèm các khí tài cho Damascus.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-mu-thong-tin-van-ham-doa-s-300-3367441/