Mỹ mua 3 triệu thùng dầu để dự trữ vào tháng 8, giá dầu kéo dài chuỗi phiên tăng

Mỹ đang mời thầu lên tới 3 triệu thùng dầu thô chua (loại dầu thô chứa một lượng lớn tạp chất lưu huỳnh) để bổ sung cho Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược đang cạn kiệt. Ngay sau khi kế hoạch được công bố, giá dầu trên thị trường thế giới đã kéo dài đà tăng ngày thứ hai liên tiếp vào đầu phiên giao dịch ngày 16/5.

Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ tại địa điểm Bryan Mound ở Freeport, Texas. Ảnh: Bloomberg

Việc giao hàng vào kho dự trữ dầu khẩn cấp của chính phủ Mỹ được lên kế hoạch vào tháng 8 năm nay và các hồ sơ mời thầu phải được gửi trước ngày 31/5, kết quả thầu sẽ được công bố vào tháng 6, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết trong thông báo mời thầu phát hành ngày 15/5.

Động thái này đánh dấu nỗ lực thứ hai của Bộ Năng lượng Mỹ nhằm bắt đầu bổ sung Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược sau khi cơ quan này giải phóng khoảng 200 triệu thùng vào năm ngoái, một phần để kiềm chế giá năng lượng tăng cao.

Thông báo trên đã khiến giá dầu tương lai của Mỹ tăng cao hơn 0,5%, giao dịch trên 71 USD/thùng.

Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) hiện có gần 360 triệu thùng dầu, bằng khoảng một nửa tổng công suất của kho. SPR cũng là nguồn cung cấp dầu khẩn cấp lớn nhất thế giới, được tạo ra vào năm 1975 sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập.

Các thương nhân dầu mỏ đã theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu cho thấy chính phủ sẽ bắt đầu bổ sung kho dự trữ, vì việc mua hàng của họ chắc chắn sẽ khiến thị trường thắt chặt về nguồn cung. Các loại dầu thô chua mà Bộ Năng lượng Mỹ tìm kiếm đã có nhu cầu cao do OPEC+ cắt giảm sản lượng. Theo đó, bất kỳ sự tăng thêm nào đối với các thùng dầu trong nước đều có thể khiến giá dầu tăng cao hơn, có khả năng làm tăng giá xăng vào giữa mùa hè.

Theo một tuyên bố của Bộ Năng lượng Mỹ, họ có kế hoạch “mua lại dầu thô với giá thấp hơn mức trung bình khoảng 95 USD/thùng được bán vào năm 2022, đồng thời đảm bảo củng cố an ninh năng lượng bằng cách khuyến khích nguồn cung ngắn hạn”. Cơ quan này cũng cho biết thêm về kế hoạch mua thêm dầu vào cuối năm nay.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào mùa thu năm ngoái cho biết, mục đích bổ sung kho dự trữ chiến lược khi giá dầu ở mức bằng hoặc thấp hơn khoảng 67 - 72 USD/thùng.

Nỗ lực trước đó để bổ sung thêm vào kho dự trữ thông qua một giao dịch mua 3 triệu thùng khác, đã bị Bộ Năng lượng Mỹ hủy bỏ vào tháng 1 năm nay. Khi đó, cơ quan này đã từ chối một số lời đề nghị nhận được cho một giao dịch mua tiềm năng vào tháng 2, với lý do các đề nghị mà họ nhận được là quá đắt hoặc không đáp ứng các thông số kỹ thuật khác.

Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) hiện có gần 360 triệu thùng dầu, bằng khoảng một nửa tổng công suất của kho.

Đề nghị mua dầu trong nỗ lực đầu tiên để bổ sung kho dự trữ được Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra vào tháng 12/2022, bắt đầu bằng việc mua 3 triệu thùng vào tháng 1. Kế hoạch này tuân theo kế hoạch giải phóng lịch sử với gần 200 triệu thùng dầu từ kho dự trữ do Tổng thống Joe Biden ra lệnh khi ông tìm cách chế ngự giá xăng cao sau hậu quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Khi đó, chính quyền Mỹ đã lên kế hoạch bắt đầu mua dầu thô khi giá giảm khoảng 70 USD một thùng. Giá dầu giảm trong quý IV/2022 và giá tiêu chuẩn của Mỹ đã giảm gần bằng các mức đó vào tháng 12 năm ngoái.

Ngoài việc mua trực tiếp, Bộ Năng lượng Mỹ cũng cho biết một phần trong chiến lược bổ sung thêm dầu vào kho dự trữ, bao gồm việc trả lại dầu từ các cuộc trao đổi trước đó và tránh “việc bán không cần thiết không liên quan đến sự gián đoạn nguồn cung”. Cơ quan này đã hủy bỏ thành công khoảng 140 triệu thùng dầu bán theo yêu cầu của Quốc hội vào năm ngoái.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, bà Jennifer Granholm, chính quyền muốn bổ sung dầu dự trữ trong bối cảnh bị đảng Cộng hòa chỉ trích, cáo buộc Nhà Trắng sử dụng nguồn cung dầu khẩn cấp để chống lại giá xăng tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái.

Ngay sau khi kế hoạch được công bố, giá dầu trên thị trường thế giới đã kéo dài đà tăng ngày thứ hai liên tiếp vào đầu phiên giao dịch ngày 16/5.

Tuần trước, hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI đã giảm tuần thứ tư liên tiếp do lo ngại về suy thoái kinh tế của Mỹ và rủi ro vỡ nợ lịch sử của chính phủ vào đầu tháng 6 tới. Lần cuối cùng các mức giá tiêu chuẩn ghi nhận chuỗi giảm hàng tuần tương tự là vào tháng 9/2022.

Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng 31 cent, tương đương 0,4%, lên 75,54 USD/thùng vào lúc 00h43 GMT, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ ở mức 71,38 USD/thùng, tăng 27 cent, tương đương 0,4%.

Cả hai giá dầu tiêu chuẩn đều tăng hơn 1% vào hôm qua 15/5, đảo ngược chuỗi 3 phiên giảm điểm.

Toshitaka Tazawa - nhà phân tích tại Fujitomi Securities Co Ltd cho biết: “Thị trường được thúc đẩy nhờ kỳ vọng rằng việc Mỹ mua lại dầu để dự trữ chiến lược sẽ tiếp tục nếu giá WTI giảm xuống gần hoặc dưới 70 USD/thùng”.

Ông nói: “Đằng sau mức tăng này cũng là do một số nhà đầu tư săn lùng giá hời sau những đợt giảm giá mạnh gần đây”.

Nguồn cung dầu thô toàn cầu cũng có thể thắt chặt trong nửa cuối năm do OPEC+, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga, đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng bổ sung.

Mặt khác, sản lượng dầu của Mỹ từ bảy lưu vực đá phiến lớn nhất sẽ tăng trong tháng 6 lên mức cao nhất được ghi nhận, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy.

Ban lãnh đạo mới của công ty năng lượng nhà nước PDVSA của Venezuela dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu của nước này lên 1,17 triệu thùng/ngày vào cuối năm, đồng thời tăng cường các hoạt động thăm dò và lọc dầu./.

Hoàng Lê (theo Bloomberg/CNBC)

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/my-mua-3-trieu-thung-dau-de-du-tru-vao-thang-8-gia-dau-keo-dai-chuoi-phien-tang-127969.html