Mỹ muốn cấp vũ khí sát thương cho Ukraine giữa căng thẳng với Nga?

Washington đang xem xét việc cung cấp thêm các vũ khí sát thương cho Kiev để chiến đấu với các phe ly khai.

Quân đội Ukraine

Theo hãng tin Newsweek, vào cuối tuần trước, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Ukraine - Kurt Volker cho biết, Washington đang cân nhắc cung cấp thêm các vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine để giúp nước này chiến đấu với các phe ly khai.

Trước đó, chính quyền Trump cũng đã thay đổi quyết định của cựu Tổng thống Barack Obama về việc không gửi vũ khí sát thương tới Ukraine bằng cách đưa 200 tên lửa chống tăng tới Kiev vào tháng 4 vừa qua.

Ông Volker khẳng định, Mỹ sẵn sàng cung cấp thêm trang thiết bị cho Ukraine nhằm giúp giải quyết các điểm yếu của quân đội Kiev.

Đặc biệt, Washington cũng rất lo ngại về việc Moscow mở rộng các chiến dịch hải quân ở biển Azov - khu vực giáp biên giới Ukraine và Nga.

“Chúng tôi không chấp nhận những tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ của Moscow ở vùng biển này và cho rằng sự hiện diện của các lực lượng quân đội Nga là một bước đi khiêu khích và gây hấn. Vì vậy, Hoa Kỳ rất quan ngại về điều đó”, ngài đặc phái viên cho biết.

Có khoảng 10.300 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân đội Kiev và phe ly khai ở Đông Ukraine. Mặc dù Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga ủng hộ các phần tử ly khai tại khu vực trên, tuy nhiên Moscow đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-muon-cap-vu-khi-sat-thuong-cho-ukraine-giua-cang-thang-voi-nga-d272334.html