Mỹ muốn khôi phục và bình thường hóa tiến trình đối thoại với Nga

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng bình thường hóa tiến trình đối thoại với Mỹ ngay khi Washington sẵn sàng cho điều này.

Trả lời phỏng vấn đài Rossiya 1, ông Lavrov nhấn mạnh: "Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã trao đổi với Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov và xác nhận rằng Washington muốn khôi phục và bình thường hóa tiến trình đối thoại".

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga dường như "lờ" nhau tại G20 diễn ra vào ngày 30/11 tại Buenos Aires, Argentia. (Nguồn: Getty Images)

Bên cạnh đó, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại ngay khi các đối tác của chúng tôi sẵn sàng".

Mặc dù vậy, ông Lavrov cũng cho rằng Washington đang tìm cách sử dụng "quân bài người Kurd" như một phần trong các hoạt động của Mỹ ở khu vực phía Đông sông Euphrates (Syria) và đây là một động thái cực kỳ nguy hiểm.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-muon-khoi-phuc-va-binh-thuong-hoa-tien-trinh-doi-thoai-voi-nga-82730.html