Mỹ muốn Saudi Arabia là đồng minh bất chấp vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi 'vô cùng xấu xa', song ông vẫn muốn Riyadh là một đồng minh thân cận tại Trung Đông.

Dưới sức ép phải trừng phạt Riyadh vì cái chết của nhà báo Khashoggi bên trong Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10, Tổng thống Trump đã chất vấn về vai trò của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, người được biết đến là nhà lãnh đạo trên thực tế của vương quốc Arab này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình Fox News Sunday, Tổng thống Trump khẳng định "ông ấy nói với tôi ông ấy không liên quan tới vụ việc" và "nhiều người" cũng cho biết Thái tử Mohammed bin Salman không biết gì về vụ giết người.

Cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm 16/11, vài giờ trước khi các nguồn tin chính phủ cho hay Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thông báo với chính quyền Tổng thống Trump về vụ giết hại nhà báo Khashoggi và tin rằng Thái tử Mohammed bin Salman ra lệnh tiến hành việc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phỏng vấn trên kênh Fox News Sunday, ghi hình ngày 16/11. (Nguồn: BI)

Ông Trump hôm 17/11 cho rằng đánh giá của CIA là "vô cùng vội vã" và trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 18/11, ông cho biết có thể sẽ không bao giờ biết được người ra lệnh sát hại nhà báo Khashoggi.

Liên quan đến vụ nhà báo bị sát hại, cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cựu thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Fatah tại Palestine Mohammed Dahlan được cho là đã cử một nhóm 4 người tới Istanbul để che đậy vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Yeni Safak mô tả Mohammed Dahlan như một "thủ lĩnh đánh thuê" cho Thái tử của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Muhammed bin Zayed tại khu vực Trung Đông.

Tờ Yeni Safak dẫn đoạn phim giám sát các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ có được, theo đó nhóm người trên được cho là tới Istanbul vào ngày 1/10, một ngày trước khi xảy ra vụ sát hại nhà báo Khashoggi, vào lãnh sự quán ngày 2/10 và ở đây một vài ngày.

Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện dấu vết của acide và các chất hóa học khác trong một cái giếng nằm trong Lãnh sự quán của Saudi Arabia. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy thi thể của nhà báo Khashoggi đã bị tiêu hủy bằng những chất này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-muon-saudi-arabia-la-dong-minh-bat-chap-vu-sat-hai-nha-bao-khashoggi-81846.html