Mỹ muốn tiếp cận hệ thống phòng không S-400 Triumf

Hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất vẫn là mối quan tâm lớn đối với Mỹ.

Mỹ muốn tiếp cận hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất, Washington đã chính thức đưa ra yêu cầu như vậy đối với Ankara. Thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu thông báo.

Mỹ muốn tiếp cận hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất, Washington đã chính thức đưa ra yêu cầu như vậy đối với Ankara. Thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu thông báo.

Ông Cavusoglu đã phát biểu về chủ đề này trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ và nhấn mạnh rằng họ không thể thực hiện một hành động như vậy, vì nó sẽ làm suy yếu quyền lực, chủ quyền và nền độc lập của nước này.

Diễn biến trên chắc chắn sẽ khiến quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trải qua một thời kỳ sóng gió mới, khi hai bên còn nhiều bất đồng liên quan đến sự hợp tác giữa Moskva và Ankara trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng.

Vào cuối năm 2022, Ankara đã chính thức tuyên bố rằng hệ thống S-400 của nước này đã đạt đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau một thời gian tiến hành đánh giá tính năng kỹ chiến thuật.

Đại tướng Hulusi Akar - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/11/2022 tuyên bố với kênh truyền hình NTV rằng hệ thống S-400 của nước này đã sẵn sàng được đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa tiết lộ nơi lắp đặt hệ thống phòng không do Nga sản xuất, nhưng theo dữ liệu mở, giới phân tích tin rằng tổ hợp này được đặt tại căn cứ quân sự Anamur-Mersin.

Trong vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm đối với S-400, một lần ở ngoài khơi Biển Đen, trong khi lần khác suýt gây ra một vụ bê bối quốc tế nghiêm trọng.

Năm 2020, radar S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ khóa được tiêm kích F-16 của Hy Lạp. Bài kiểm tra này thậm chí đã lọt vào Quốc hội Mỹ. Sự cố như vậy là một trong những lý do khiến Washington vẫn từ chối bán F-16 Block 70 cho Ankara.

Đầu năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm radar của S-400 trên những chiếc F-16 cũ hơn của họ . Mỹ cũng đã biết về bài kiểm tra nói trên và bày tỏ lo ngại đặc biệt sâu sắc.

Mỹ cho rằng có thể Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ biết được những điểm yếu của F-16 mà còn chia sẻ một số thông tin với Nga. Tuy nhiên sau đó Ankara đã bác bỏ mọi lo ngại mà Washington đưa ra.

Bên cạnh đó, một vấn đề rất đáng quan tâm nữa chính là Ngoại trưởng Mevlüt Cavusoglu tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ hệ thống phòng không S-400 để đổi lấy tiêm kích tàng hình F-35.

Chính trị gia này cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không còn quan tâm đến F-35 nữa. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh mới đây họ đã công bố nguyên mẫu hoạt động đầu tiên của máy bay chiến đấu KAAN thuộc thế hệ thứ năm.

Trở lại năm 2020, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và loại nước này khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II do quyết định của Ankara mua thiết bị quân sự của Nga.

Mỹ đã từ chối giao các máy bay phản lực đã đặt hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ, khi cho rằng việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga sẽ “gây nguy hiểm đối với an ninh công nghệ quân sự của Mỹ”.

Theo An ninh thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-muon-tiep-can-he-thong-phong-khong-s-400-triumf/20230519081646392