Mỹ nã 4 tên lửa vào đoàn xe, tướng Iran Soleimani chết thảm

Vụ sát hại tướng Iran của Mỹ diễn ra nhờ vào thông tin thu được từ những người đưa tin, chặn các thiết bị điện tử cùng những phương tiện trinh sát khác.

Tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Guds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng trong cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành vào sáng 3-1 gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq).

Trong khi đến giờ có rất ít thông tin từ các nguồn chính thức về vụ hạ sát tướng Soleimani thì các báo cáo ban đầu mặc dù đôi khi có mâu thuẫn đã bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Một chiếc xe bốc cháy trong cuộc không kích của Mỹ hôm 3-1. Ảnh: AFP

Một chiếc xe bốc cháy trong cuộc không kích của Mỹ hôm 3-1. Ảnh: AFP

Cụ thể, tờ Daily Mail của Anh cho hay trước cuộc tấn công, ông Soleimani đã đến sân bay quốc tế Baghdad trên một chiếc máy bay phản lực bay từ Syria hay Lebanon vào khoảng 0 giờ 30 sáng 3-1.

Tại đó, ông đã được đón bởi các thành viên cấp cao của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) của Iraq là Abu Mahdi al-Muhandis và Mohammed Ridha Jabri.

Cả ba được cho cùng đi lên một chiếc ô tô trong khi đội ngũ an ninh của họ đi lên một chiếc khác. Tuy nhiên, khi những chiếc ô tô này đang rời khỏi sân bay và hướng ra đường thì bốn tên lửa của Mỹ đánh trúng hai chiếc ô tô.

Nhiều hãng truyền thông đã đưa ra nhiều thông tin trái chiều về phương tiện được sử dụng tiến hành cuộc không kích của Mỹ. Daily Mail cho hay máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã được sử dụng để thực hiện cuộc không kích. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cũng đưa cùng thông tin như của Daily Mail.

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn lời chỉ huy dân quân địa phương Abu Muntathar al-Hussaini cho biết những chiếc trực thăng Mỹ đã phóng tên lửa vào đoàn xe chở ông Soleimani.

Tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Guds của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ hạ sát ngày 3-1. Ảnh: AP

Ít nhất hai tên lửa đã đánh trúng chiếc xe chở ông Soleimani và al-Muhandis, trong khi một tên lửa khác đánh trúng chiếc xe chở nhóm nhân viên an ninh, ông al-Hussaini nói với Reuters. Thi thể của chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Guds bị “xé thành từng mảnh” và do đó không thể nhận dạng được.

Tuy nhiên, theo các quan chức giấu tên thuộc PMF được Daily Mail dẫn lời, ông Soleimani được nhận dạng nhờ vào chiếc nhẫn đặc biệt mà ông ta thường đeo. Trong khi đó, thi thể của Al-Muhandis được cho không tìm thấy.

Đến giờ chưa có thông tin chính thức việc Mỹ làm thế nào đã theo dõi được ông Soleimani. Tuy nhiên, tờ The New York Times cho hay vụ sát hại có thể diễn ra nhờ vào thông tin thu được từ những người đưa tin, chặn các thiết bị điện tử cùng những phương tiện trinh sát khác.

Vụ sát hại tướng Qasem Soleimani vào sáng sớm 3-1 bị giới chức Iran và Iraq lên án kịch liệt. Tổng thống Iran Hassan Rouhani và lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thề trả đũa mạnh mẽ vụ sát hại ông Soleimani – một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Iran.

“Hành động khủng bố quốc tế của Mỹ, nhắm mục tiêu và sát hại tướng Soleimani là cực kỳ nguy hiểm và là sự leo thang ngu ngốc. Mỹ chịu trách nhiệm cho tất cả hậu quả vì chủ nghĩa phiêu lưu ngạo mạn của mình”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cảnh báo trên Twitter.

Trong khi đó Thủ tướng Iraq chỉ trích vụ không kích của Mỹ là hành động gây hấn chống lại Iraq và yêu cầu quốc hội nước này tổ chức phiên họp bất thường để thảo luận sự vụ.

Washington tuyên bố việc giết ông Soleimani đã được Tổng thống Trump ra lệnh nhằm bảo vệ công dân Mỹ ở nước ngoài trước các cuộc tấn công được cho là do vị tướng này chỉ đạo.

“Tướng Soleimani tích cực phát triển các kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao Mỹ và các thành viên dịch vụ của Mỹ ở Iraq và khắp khu vực”, Lầu Năm Góc tuyên bố.

Tuy vậy, không phải toàn bộ tầng lớp chính trị ở Mỹ đều đồng ý với đánh giá đó về vụ diệt tướng Iran. Mặc dù đồng ý rằng ông Soleimani là “kẻ thù” của Mỹ, song nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng cái chết của ông Soleimani sẽ chỉ đẩy người Mỹ vào nguy hiểm hơn trước đó.

Iran bổ nhiệm cấp phó của ông Soleimani làm chỉ huy lực lượng Quds

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 3-1 cho hay lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bổ nhiệm Phó Chỉ huy Lực lượng Quds Esmail Ghaani làm tân chỉ huy của lực lượng này sau cái chết của tướng Qassem Soleimani vào sáng sớm 3-1.

“Sau cái chết tử vì đạo đầy vinh quang của tướng Qassem Soleimani, tôi bổ nhiệm Thiếu tướng Esmail Ghaani làm tân chỉ huy của Lực lượng Quds thuộc IRGC”, ông Ali Khamenei nói.

Theo ông Ali Khamenei, cương lĩnh của lực lượng Quds vẫn không thay đổi so với thời ông Soleimani.

Trước đó trong ngày, lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố ba ngày quốc tang sau cái chết của ông Soleimani. Vị lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thề trả thù Mỹ vì vụ sát hại ông Soleimani.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/my-na-4-ten-lua-vao-doan-xe-tuong-iran-soleimani-chet-tham-881730.html