Mỹ nâng cảnh báo với binh sĩ đóng quân ở Iraq sau vụ không kích Syria

Giới chức quân sự Mỹ được cho là đã nâng mức độ cảnh báo đối với các binh sĩ nước này đang đóng quân ở Iraq do lo ngại các hành động trả đũa sau khi Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Syria ngày 25/2 vừa qua.

Các máy bay chiến đấu của Mỹ sau khi tiến hành một cuộc không kích. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn hai nguồn biết rõ về thông báo trên, kênh truyền hình Fox News cho biết giới quan chức quân sự đã đặt tình trạng báo động cao đối với lực lượng đóng quân tại căn cứ không quân Balad, yêu cầu các binh sĩ phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khi ra ngoài căn cứ.

Bên cạnh đó, tình trạng mới chỉ cho phép binh sĩ di chuyển vì “nhiệm vụ thiết yếu” tại căn cứ trong khung giờ từ 6h30 tối đến 5h sáng hôm sau theo giờ địa phương.

Mặc dù những thay đổi trên có thể chỉ kéo dài trong vài ngày song các nguồn tin cho rằng động thái nâng mức báo động đối với binh sĩ đóng tại Iraq là “biện pháp phòng ngừa” sau khi xảy ra một loạt sự kiện gần đây. Một nguồn tin khẳng định: “Bảo vệ lực lượng liên minh là ưu tiên hàng đâu, vì vậy tăng cường bảo vệ lực lượng lên mức cao hơn là bước đi khôn ngoan và đầy cẩn trọng”.

Ngày 25/2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh tấn công bằng 7 quả tên lửa dẫn đường nhằm vào các cơ sở được Iran bảo trợ ở miền Đông Syria, với lý do đáp trả cho ít nhất ba cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở mà Mỹ đóng quân tại Iraq. Sau đó một ngày, trả lời trước giới truyền thông, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố hành động tấn công các mục tiêu thân Iran ở Syria đã gửi một “tín hiệu rất rõ ràng rằng Mỹ sẽ bảo vệ người dân của mình, bảo vệ lợi ích và các đối tác của mình”.

Trong một tuyên bố sau đó, Tổng thống Biden khẳng định cuộc tấn công là lời cảnh báo gửi tới Iran rằng Tehran phải “cẩn thận” với các lựa chọn của mình.

Iran đã lên án cuộc không kích của Mỹ và cho đây là cuộc tấn công gây hấn "vi phạm luật pháp quốc tế”. Ông Saeed Khatibzadeh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, nhấn mạnh các cuộc tấn công đêm 25/2 đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như chỉ gây thêm bất ổn cho khu vực.

Các cuộc không kích được cho là đã phá hủy hoàn toàn 9 tòa nhà và làm hư hại một phần 2 cơ sở khác. Báo Bưu điện Washington dẫn nguồn Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết có ít nhất 17 tay súng thuộc lực lượng do Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/my-nang-canh-bao-voi-binh-sidong-quan-o-iraq-sau-vu-khong-kich-syria-20210227172239212.htm