Mỹ, NATO không có kế hoạch chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine

Sputnik ngày 2/6 đưa tin Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết phương Tây không cân nhắc việc chuyển giao các chiến đấu cơ hiện đại như F-16 cho Ukraine.

“Không”, bà Smith trả lời Air Force Magazine, khi được hỏi liệu Mỹ hay NATO có thảo luận về chuyển giao máy bay do Mỹ chế tạo cho Ukraine.

Bà Smith nói rằng những vũ khí đã được gửi đến Ukraine phù hợp với nhu cầu của nước này với chiến sự hiện tại, nói thêm Mỹ và các đồng minh NATO “thường xuyên liên lạc với Ukraine".

“Chúng ta đã thấy có những bước tiến về những vũ khí được chuyển giao. Nó phản ánh diễn biến chiến sự, tình hình thực địa, các cuộc thảo luận từ nội bộ Ukraine về những gì cần thiết vào lúc này”, bà Smith nói.

Air Force Magazine dẫn lời một quan chức NATO ở phía đông nói các thành viên liên minh không thảo luận “trực tiếp” về việc cung cấp chiến đấu cơ Mỹ cho Ukraine.

Mẫu tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây chuyển giao các chiến đấu cơ hiện đại như F-16. Ảnh: Military.

Quan chức này cho biết NATO cũng không thảo luận về việc chuyển giao máy bay từ thời Liên Xô như MiG-29.

“Có những cách khác để duy trì lực lượng không quân (Ukraine)”, quan chức này nói.

Hồi tháng 5, Ba Lan đã chuyển cho Ukraine các phụ tùng và vũ khí của tiêm kích MiG-29. Ban đầu, các cuộc đàm phán tập trung vào việc chuyển giao MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine, nhưng đã không đi đến thỏa thuận.

Giới chức Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm các loại vũ khí hạng nặng. Các loại vũ khí hạng nặng trên bộ đã được phương Tây cân nhắc chuyển giao.

Sau lựu pháo M777, Mỹ ngày 1/6 công bố gói viện trợ 700 triệu USD cho Ukraine, trong đó có hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Trong khi đó, Đức và Cộng hòa Czech cũng đang có thỏa thuận trao đổi khí tài để chuyển các loại xe tăng cho Ukraine.

Video tiêm kích Su-25 của Nga tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/6 tung video Su-25 bay sát đất để không kích công sự và khí tài của quân đội Ukraine. Phi công bắn mồi bẫy nhiệt và đánh lái để tránh vũ khí phòng không.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-nato-khong-co-ke-hoach-chuyen-giao-chien-dau-co-cho-ukraine-post1323044.html