Mỹ nên 'biết sợ' vì Nga có cả phòng không S-700, vô địch thiên hạ?

Nghị sĩ Vladimir Zhirinovsky tiết lộ, Nga thậm chí còn có cả hệ thống phòng không 'S-600' và 'S-700' với sức công phá tối thượng nhất mà Mỹ phải nể sợ.

S-300 đưa đến Syria đã khiến cho cả Mỹ và Israel lo ngại.

Hồi đầu tháng này, quyết định của Moscow trong việc cung cấp các hệ thống phòng không S-300 cho Syria đã gây lo ngại cho cả Israel và Mỹ. Động thái của Nga được đưa ra sau sự cố máy bay trinh sát Il-20 bị phòng không Syria bắn nhầm hôm 20/9.

Nghị sĩ Nga Vladimir Zhirinovsky – người lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDPR) từ những năm 1990 mới đây còn hé lộ, Nga thậm chí còn có cả hệ thống phòng không "S-600" và "S-700". Ông còn mô tả sức mạnh đáng sợ của hệ thống này có khả năng “đóng cửa“ cả hành tinh.

Nhà lập pháp 72 tuổi sau đó đã đưa ra những bình luận thú vị về việc cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 gần đây cho Syria.

"S-300 đã khiến họ phải quan tâm", ông nói với nhà báo Vladimir Soloviev trong chương trình trò chuyện tuần trước. "Họ trước đó chẳng mảy may để ý gì đến S-300. Nhưng giờ đây họ đang sợ hãi, bởi đồng minh thân cận của người Mỹ là Israel đang sợ hãi trước việc S-300 đang đặt sát gần mình. Mọi loại chiến đấu cơ - không chỉ là của Israel – mà là mọi loại máy bay quân sự đều có thể bị phá hủy", Zhirinovsky phát biểu.

"Người Mỹ có sự lo ngại chung, vì họ sợ rằng hệ thống phòng không tốt nhất thế giới là S-300 của Nga. Nhưng Nga còn có cả S-400, S-500, S-600 và S-700. Chúng tôi có thể "đóng cửa" cả hành tinh và không có máy bay nào có thể cất cánh”, vị nghị sĩ người Nga mô tả bằng câu nói đùa thú vị.

Bình luận của ông đã nhận được tràng cười sảng khoái từ các vị khách mời trong chương trình và tiếng vỗ tay từ khán giả. Tham gia vào câu nói đùa của ông Zhirinovsky, các khách mời khác còn cảnh báo ông không nên tiết lộ bí mật về cái gọi là "hệ thống S-1500 đáng sợ".

Tiếp tục câu chuyện của mình, nghị sĩ Zhirinovsky tuyên bố rằng hệ thống S-700 tưởng tượng này “sẽ là cú đánh cuối cùng của hệ thống phòng không Nga".

Trên thực tế, quân đội Nga mới chỉ giới thiệu hệ thống phòng thủ S-400 Triumph là vũ khí mới nhất của mình vào năm 2007. S-400 được tạo ra trên cơ sở hệ thống phòng không S-300 của Nga, nhưng có khả năng hoạt động tốt hơn đáng kể về hiệu quả, phạm vi và số lượng mục tiêu.

Ban đầu, S-400 được đặt tên là S-300PM3 và cố tình thiết kế trông giống như S-300 nhằm đánh lừa kẻ thù.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-nen-biet-so-vi-nga-co-ca-phong-khong-s-700-vo-dich-thien-ha-a407398.html