Mỹ nêu điều kiện gia hạn Hiệp ước START 3

Hiện tại Mỹ vẫn để ngỏ khả năng rút khỏi Hiệp ước kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược START 3 ký kết với Nga.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể kéo dài hiệp thời hạn thực thi Hiệp ước kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược với Liên bang Nga. Nhưng để đáp ứng, họ đòi hỏi phải thực hiện 3 điều kiện, Tạp chí Phố Wall cho biết.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất đưa các biện pháp xác minh nghiêm ngặt mới vào thỏa thuận. Ngoài ra, các bên sẽ phải tính đến tất cả các đầu đạn hạt nhân của họ. Và có lẽ điều kiện quan trọng nhất là sự gia nhập thỏa thuận của bên thứ ba - chính là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Sau khi liệt kê tất cả những vấn đề này, ấn phẩm Mỹ nói thêm rằng các điều kiện vừa được đưa ra hoàn toàn có thể không phải là cuối cùng, và Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ yêu cầu một cái gì đó khác.

Mỹ muốn Trung Quốc cũng phải tham gia Hiệp ước kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược. Ảnh: RIA Novosti.

Mỹ muốn Trung Quốc cũng phải tham gia Hiệp ước kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược. Ảnh: RIA Novosti.

Các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Nga về việc gia hạn thỏa thuận START-3 diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tại Vienna. Trong cuộc họp, nhiều vấn đề đã được bàn thảo, bao gồm đảm bảo sự ổn định và dự đoán hành động của các bên sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF).

Hiệp ước START-3 đã được Nga và Hoa Kỳ ký kết vào năm 2010, chính thức có hiệu lực từ năm 2011. Vào tháng 2 năm 2021, nó sẽ hết hạn. Phản ứng của phía Trung Quốc trước các điều kiện mà Tổng thống Trump nêu ra vẫn chưa được báo cáo, nhưng gần như chắc chắn Bắc Kinh sẽ đứng ngoài cuộc chơi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-neu-dieu-kien-gia-han-hiep-uoc-start-3/20200624035026586