Mỹ nêu mục tiêu mà tướng Soleimani đang lên kế hoạch làm nổ tung

TT Mỹ Donald Trump cho rằng Washington đã sát hại chỉ huy hàng đầu của Iran Soleimani để ngăn chặn các kế hoạch đánh bom vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Tướng Iran Soleimani bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ.

Tướng Iran Soleimani bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trên một đài phát thanh quốc gia rằng Mỹ không có thông tin về thời gian và địa điểm của vụ tấn công mà tướng Iran Soleimani được cho là đã lên kế hoạch. Tuy nhiên, ông Pompeo cho rằng tướng Iran đang tiến hành các “cuộc tấn công sắp xảy ra”.

“Chúng tôi không biết chính xác khi nào và chúng tôi không biết chính xác ở đâu. Nhưng đó là thật… Có một cơ hội thật sự ở đây và có một sự cần thiết ở đây. Chúng tôi đã có quyết định đúng. TT đã đưa ra lệnh đúng đắn” – Ông Pompeo nói với hãng tin Fox News.

Ngày 3/1, chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran Soleimani bị sát hại trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở sân bay quốc tế Baghdad. Washington nói rằng ông Soleimani đang lên kế hoạch tấn công nhân sự Mỹ và việc tiêu diệt ông đã cứu “rất nhiều sinh mạng”.

Iran đã đáp trả vụ sát hại chỉ huy cao cấp của mình bằng cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-neu-muc-tieu-ma-tuong-soleimani-dang-len-ke-hoach-lam-no-tung-4058334-d.html