Mỹ: Nga chuyển S-300 tới Syria làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông

Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ cho rằng việc Syria nhận các tổ hợp phòng không S-300 từ Nga sẽ gây leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Sputnik

Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ Joseph Votel phát biểu hôm 4/10 cho biết: "Việc Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 nhằm mục đích bảo vệ chính quyền Syria và những hoạt động bất chính của Iran tại đây. Tôi cho rằng động thái này sẽ gây leo thang căng thẳng không cần thiết tại khu vực này".

Tướng Votel khẳng định Mỹ nắm rõ khả năng tác chiến của tên lửa S-300, cho rằng việc Damascus sở hữu chúng sẽ không gây ảnh hưởng đến các chiến dịch quân sự của Washington.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga hoàn tất việc chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Đây được coi là biện pháp đáp trả của Nga khi cho rằng tiêm kích Israel đã bắn rơi trinh sát cơ Il-20 Nga đêm 17/9.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman rằng Quân đội nước này vẫn sẽ tiến hành các hoạt động quân sự ở bên trong lãnh thổ Syria, bất chấp việc Nga vừa bàn giao cho Syria những tổ hợp tên lửa S-300.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel cho biết thêm rằng điều quan trọng là Nga và Israel đang bình thường hóa quan hệ, bất chấp việc giữa 2 bên vẫn còn tồn tại những bất đồng về vụ máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ.

Ông Lieberman cũng tuyên bố rằng Quân đội Syria vẫn tiếp tục quy trách nhiệm cho Israel trong thảm họa IL-20 của Nga, bất chấp các kết luận của điện Kremlin.

"Tôi nhắc lại, Quân đội Syria phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đột nhiên, chúng tôi bị cáo buộc với cái gọi là 'giăng bẫy'. Đó là điều phi logic. Thêm vào đó, các bạn cần phải hiểu rằng tốc độ của 1 chiếc tiêm kích F-16 nhanh gấp 2 lần rưỡi máy bay trinh sát IL-20... và tại thời điểm phòng không Syria khai hỏa, các máy bay Israel đã về đến không phận nước nhà", ông Lieberman nói thêm.

Cũng trong ngày 3/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi việc Nga cung cấp S-300 cho Syria là sự “leo thang nghiêm trọng”, theo đài Arutz Sheva.

Israel và Mỹ lâu nay phản đối việc Nga điều S-300 đến Syria vì lo ngại hệ thống này có thể cản trở Israel ngăn chặn hoạt động vũ trang của Iran và tổ chức vũ trang Hezbollah tại nước này.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-nga-chuyen-s-300-toi-syria-lam-leo-thang-cang-thang-tai-trung-dong-a246568.html