Mỹ, Nga phản đối dự thảo nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Libya

Cả Mỹ và Nga đều khẳng định sẽ không thể ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi ngừng bắn ở Libya vào thời điểm này.

Nguồn tin ngoại giao ngày 18/4 cho biết, Nga phản đối dự thảo nghị quyết do Anh đệ trình, trong đó quy tội cho tướng Khalifa Haftar - Tư lệnh quân đội miền Đông Libya - đối với việc bùng phát bạo lực mới đây khi quân đội quốc gia Libya (LNA) của ông tiến về vùng ngoại ô Tripoli từ hồi đầu tháng.

Trong khi đó, Mỹ đã không đưa ra lý do cho lập trường của mình đối với bản dự thảo nghị quyết, vốn cũng kêu gọi các quốc gia gây ảnh hưởng đối với các bên tham chiến tại Libya đảm bảo tuân thủ và cho phép cứu trợ nhân đạo tiếp cận vô điều kiện vào nước này.

Cả Mỹ và Nga đều khẳng định sẽ không thể ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi ngừng bắn ở Libya vào thời điểm này. (Nguồn: AFP)

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) cùng ngày đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Tướng Khalifa Haftar với cáo buộc rằng ông này đã ra lệnh thực hiện các cuộc không kích đẫm máu nhằm vào các khu vực dân cư ở thủ đô Tripoli.

Theo văn phòng thông tin của Thủ tướng Libya, ngoài Tướng Haftar, 6 quan chức quân sự khác trong lực lượng của ông cũng có tên trong lệnh bắt giữ được Thủ tướng Fayez Serraj ban hành.

(theo Reuters, AFP, Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-nga-phan-doi-du-thao-nghi-quyet-cua-lhq-keu-goi-ngung-ban-o-libya-92198.html