Mỹ ngăn cản sơ tán trại tị nạn Rukban làm gì?

Nga đề nghị tạo hành lang sơ tán người tị nạn tại trại Rukban ra ngoài, Mỹ tìm mọi cách ngăn cản.

Người đứng đầu Trung tâm hòa giải xung đột Syria của Nga, Trung tướng Sergei Solomatin cho biết, Mỹ đã từ chối cho phép các đoàn xe bus do Nga và Syria triển khai nhằm sơ tán người tị nạn khỏi trại Rukban hiện đang do Mỹ kiểm soát.

Người đứng đầu Trung tâm hòa giải xung đột Syria của Nga, Trung tướng Sergei Solomatin

Người đứng đầu Trung tâm hòa giải xung đột Syria của Nga, Trung tướng Sergei Solomatin

Phía Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của trung tâm điều phối chung Nga-Syria về việc hồi hương người tị nạn, không cho phép các đoàn xe vận tải đi vào lãnh thổ của khu vực Al-Tanf" - tướng Solomatin thông tin.

Theo tướng Nga, các nhóm dân quân đã tìm mọi cách để ngăn cản người tị nạn và gia đình của họ rời khỏi trại tị nạn Rukban, nơi hiện đang thiếu thốn các điều kiện cơ sở vật chất.

"Các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động trong khu vực kéo dài 55 km này đang ngăn cản người dân rời khỏi trại Rukban" - tướng Solomatin khẳng định.

Nga và Syria đã thông nhất mở hai trạm kiểm soát làm hành lang nhân đạo để những người tị nạn ở Rukban có mong muốn rời khỏi đây có thể về nhà. Tuy nhiên, họ luôn bị ngăn cản bởi các nhóm dân quân vũ trang.

Trung tâm Hòa giải Syria của Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi Mỹ gây áp lực lên lãnh đạo của các nhóm đối lập và ngăn họ phá vỡ cuộc di tản dân thường khỏi trại.

Moscow và Damascus lâu nay cáo buộc Mỹ đã che chở cho khủng bố ẩn náu tại trại Rukban nhằm lấy dân thường làm con tin, bảo toàn tính mạng cho chúng.

Người dân ở trại tị nạn Rukban.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Lavrov, cho biết những người tị nạn từ trại Rukban nên được sơ tán từ lâu nhưng Mỹ và các chiến binh dân quân đã luôn ngăn cản họ rời di.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino đáp trả rằng, họ không ngăn cản những người sống trong trại rời khỏi trại và kêu gọi Nga giúp đỡ giao hàng viện trợ nhân đạo.

"Mỹ ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về một giải pháp lâu dài cho Rukban phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ và phối hợp với tất cả các bên... Các sáng kiến đơn phương của Nga, không phối hợp với Liên Hợp Quốc và các đảng trong khu vực là không đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Mỹ và Liên Hợp Quốc đã sẵn sàng cho các nỗ lực phối hợp về các chuyến khởi hành an toàn, tự nguyện sẽ được thông báo cho những người muốn rời đi" - ông Palladino cho hay.

Phía Nga khẳng định họ đã thông báo về kế hoạch di tản người dân cho Ayaki Ito, đặc phái viên của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc tại Syria.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia hôm 27/2 cũng đã kêu gọi cho phép sơ tán ngay lập tức những người không có mong muốn ở lại trại tị nạn Rukban (Syria) hiện đang do Mỹ kiểm soát.

Ông Nebenzia kêu gọi tất cả các bên "khẩn trương bắt đầu thực hiện ý tưởng này".

Ý tưởng của ông Nebenzia đưa ra sau khi Phó Đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Jonathan Cohen kêu gọi Nga và Syria tiếp ứng thêm viện trợ nhân đạo vào Rukban.

Đại diện thường trực Nga Nebenzia đáp lại rằng, tất cả các bên ngừng lãng phí thời gian và cần đạt giải pháp lâu dài cho Rukban là giải phóng trại tị nạn này khi người ở đây mong muốn trở về nhà thực sự của họ.

Việc cung cấp viện trợ cho Rukban đã bị hạn chế nghiêm trọng trong những năm gần đây vì trại nằm trong khu vực do Mỹ kiểm soát gần căn cứ quân sự của họ tại al-Tanf.

Ông Nebenzia cho biết, các vấn đề ở Rukban xuất phát từ việc Mỹ chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Syria - tình huống khiến trại bị đóng cửa hoàn toàn trong một khu quân sự.

Ông lưu ý rằng những người tị nạn ở Rukban đã bị ngăn không cho ra khỏi đây và do đó buộc phải cư trú trong điều kiện tồi tàn, bị thiếu lương thực và thuốc men cũng như điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng.

Hồi tháng 8/2018, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các chiến binh khủng bố IS và al-Nusra trốn trong trại tị nạn Rukban trong vùng lãnh thổ Mỹ kiểm soát ở Syria và người Mỹ hoàn toàn biết về việc này.

"Chúng tôi có thông tin thực tế xác nhận rằng điều này đang diễn ra với sự nhận thức rõ của quân đội Mỹ, vốn đang kiểm soát một khu vực rộng 55 km xung quanh căn cứ Al-Tanf bất hợp pháp của họ trên lãnh thổ Syria" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-ngan-can-so-tan-trai-ti-nan-rukban-lam-gi-3375593/