Mỹ ngăn chặn đồng minh tậu 'Rồng lửa' S-400 của Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết trong một cuộc họp báo rằng Washington chống lại việc các đồng minh của mình trên khắp thế giới có thể mua Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Trước đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận vay để mang những hệ thống S-400 về Ankara và điều này đã khiến Mỹ đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thực hiện thỏa thuận này.

Trước việc Washington ngăn chặn chuyển chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng bằng cách ra điều kiện Ankara phải loại bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho rằng hành động này của Mỹ là “đe dọa để kiếm tiền”

S-400 là một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa và tầm trung, được thiết kế nhắm vào các vũ khí tấn công từ trên không (bao gồm máy bay tàng hình) và bất kỳ mục tiêu trên không nào khác. Hiện nay, S-400 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa tới 250km.

Hải Yến -Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-ngan-chan-dong-minh-tau-rong-lua-s400-cua-nga-3946271-d.html