Mỹ nhân 'Cả một trời ân oán' đăng ký tham gia Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019

Lương Thanh (Lương Huyền Thanh), diễn viên đóng vai Thủy trong 'Cả một đời ân oán', từng là thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Mới đây, tại vòng sơ khảo miền Bắc Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019 diễn ra khá thành công với sự góp mặt của nhiều nhan sắc rạng rỡ. Trong phần thi phỏng vấn, nhiều câu chuyện cùng tính cách thú vị của thí sinh được hé lộ, hứa hẹn một mùa giải nhiều màu sắc.

Trong đó, nữ diễn viên xinh đẹp của bộ phim "Những cô gái trong thành phố", "Cả một đời ân oán" – Lương Huyền Thanh xuất hiện đầy ấn tượng. Đồng thời, thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh lựa chọn trang phục đơn giản, khỏe khoắn gây bất ngờ cho giám khảo, trong khi các người đẹp khác đều diện trang phục lộng lẫy, đầy màu sắc.

Lương Huyền Thanh.

Lương Huyền Thanh.

Ngay lập tức, cô hóa thân thành một cô gái lạc trong khu rừng, đối mặt với nhiều tình huống kịch tính, thu hút ban giám khảo và buộc tất cả mọi người phải nín thở theo dõi bởi diễn xuất xuất thần của thí sinh này. Bên cạnh đó, chiều cao nổi bật 1 mét 71 cùng nhan sắc xinh đẹp cũng là vũ khí lợi hại khiến Huyền Thanh trở thành nhân tố sáng giá tại cuộc thi năm nay.

Đinh Nguyễn Xuân Thảo nhận được nhiều sự yêu thích của ban giám khảo bởi ngoại hình thu hút và tính cách thú vị. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau chuyến bay từ Sài Gòn ra đến Hà Nội để tham gia Sơ khảo chỉ là vì tình cờ, Xuân Thảo đi theo hỗ trợ một người bạn ở vòng Sơ khảo miền Nam.

Đinh Nguyễn Xuân Thảo

Sau đó, cảm thấy bị cuốn hút với cuộc thi, Xuân Thảo đánh liều bay ra Hà Nội để thử thách bản thân. Tuy bị ban giám khảo đánh giá là hời hợt, “cưỡi ngựa xem hoa” nhưng Xuân Thảo khẳng định HHBSVTC 2019 đã giúp cô khám phá được con người mới của mình, và sẽ đặt hết tâm tư vào cuộc thi nếu có cơ hội vào vòng trong.

Bên cạnh đó, cô giáo dạy fitness dance Nguyễn Thị Phương Thảo được xem là “truyền nhân” của giám khảo Trần Ly Ly khi sở hữu kĩ năng nhảy múa điêu luyện. Tuy khiến BGK băn khoăn bởi thân hình chưa thật sự hoàn hảo, nhưng tài năng cùng tính cách của Phương Thảo khiến cô được đánh giá khá cao.

Nguyễn Thị Phương Thảo.

Phương Thảo đã thông minh chọn một ca khúc đương đại để trình diễn khả năng múa lẫn hip hop – niềm đam mê từ nhỏ của cô, và nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của toàn bộ giám khảo.

Tuyển thủ canoeing Dương Thị Bích Loan là cái tên khá nổi bật ở vòng Sơ khảo miền Bắc lần này. Gây ấn tượng với thành tích hơn 100 huy chương thi đấu trong và ngoài nước, Bích Loan còn bật mí câu chuyện đầy xúc động về hành trình xa nhà từ năm 10 tuổi để theo đuổi đam mê thể thao.

Dương Thị Bích Loan.

Khi bị giám khảo Đức Hùng đặt vào thế khó, chỉ được chọn một trong hai lĩnh vực: thể thao hoặc nhan sắc, Bích Loan đã khéo léo đưa ra quyết định khiến ban giám khảo ngả mũ bởi sự sắc sảo bên cạnh nhan sắc rạng ngời ấn tượng.

Thí sinh Trần Thị Kiều Ngân cho thấy đam mê và sự nghiêm túc khi đến với cuộc thi bằng việc lén lút trốn bố mẹ để bay ra Hà Nội dự thi. Ẩn bên trong sự mạnh mẽ và phong cách hoạt bát, lanh lợi của cô gái trẻ là tâm hồn dễ xúc động, nhạy cảm khi nhắc đến gia đình.

Trần Thị Kiều Ngân.

Á khôi Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nguyễn Thục Linh chiêu đãi ban giám khảo một tiết mục múa quạt chỉn chu, hoành tráng dù chỉ vừa được chuẩn bị gấp rút trong đêm hôm trước. Chia sẻ về tiết mục và câu chuyện của mình, Thục Linh được ban giám khảo đánh giá cao bởi tình yêu của cô dành cho bộ môn múa truyền thống.

Nguyễn Thục Linh.

Người mẫu Hoàng Hải Yến là một gương mặt trẻ tiềm năng của làng thời trang Việt. Bất ngờ xuất hiện tại cuộc thi, cô chia sẻ mong muốn thay đổi hình ảnh và cuộc sống của bản thân sau khi trải qua cú sốc lớn về tâm lý. Tiết mục múa của cô trong phần thi tài năng tuy chưa được đánh giá cao nhưng nhận được cảm tình của ban giám khảo vì sự chuẩn bị kĩ lưỡng, nghiêm túc.

Hoàng Hải Yến.

Cao Thị Ngọc Bích khiến không khí vòng Sơ khảo trở nên vui vẻ bởi việc thiết kế ngay tại chỗ trang phục cho cả năm vị ban giám khảo. Sự nhiệt tình và khéo léo của Ngọc Bích nhận được sự yêu thích của các giám khảo.

Cao Thị Ngọc Bích.

Chương trình Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019 dự kiến lên sóng từ tháng 3/2019 với tổng cộng 11 tập, bao gồm 2 đêm Bán kết trực tiếp, cùng 1 đêm Chung kết truyền hình trực tiếp từ quần thể du lịch Hạ Long (Quảng Ninh) vào cuối tháng 05/2019.

Huy Nam - Thúy Trinh

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/my-nhan-ca-mot-troi-an-oan-dang-ky-tham-gia-hoa-hau-ban-sac-viet-toan-cau-2019-c18a308665.html