Mỹ nhân 'Chân Hoàn truyện' tình tứ bên chồng tỷ phú U70 đáng tuổi cha

Điền Phác Quân được biết đến với vai trò là 'người tình của Vương Thạch' nhiều hơn là vai trò diễn viên.

Ngày 31/3, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc Vạn Khoa - ông Vương Thạch tình tứ bên người vợ trẻ.

Năm nay, ông Vương Thạch bước sang tuổi 68 còn vợ ông - Điền Phác Quân, tròn 38 tuổi. Cả hai không ngại những cử chỉ âu yếm trước đám đông.

Vương Thạch và Điền Phác Quân bị bắt gặp đi cùng nhau.

Vương Thạch và Điền Phác Quân bị bắt gặp đi cùng nhau.

Những bức ảnh về chuyện tình tứ của vợ chồng ông Vương Trạch nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt là người vợ Điền Phác Quân khi cô đã từ bỏ sự nghiệp để ở bên cạnh người chồng đáng tuổi cha.

Mỹ nhân trong làng giải trí Trung Quốc

Trước khi là vợ của Vương Thạch, Điền Phác Quân được biết đến là nhà sản xuất, tác giả, diễn viên trong làng giải trí Trung Quốc. Dù không quá nổi đình nổi đám nhưng Điền Phác Quân cũng được nhiều người biết đến và có nhiều mối quan hệ thân thiết với sao hạng A.

Sinh năm 1981, Điền Phác Quân sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm. Đặc biệt chiều cao ấn tượng 1m72 càng khiến Điền Phác Quân nổi bật hơn.

Điền Phác Quân sở hữu gương mặt đẹp, thân hình nuột nà gợi cảm.

Có lợi thế về nhan sắc và ngoại hình, Điền Phác Quân nhanh chóng nhận được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Cô tham gia một số phim như Hàn Thành công lược, Tương tư

Dù được hợp tác với những đạo diễn danh tiếng như Vương Tinh hay Trần Khả Tân, sự nghiệp Điền Phác Quân không có đột phá. Chỉ đến 2012, khi được mời tham gia một vai trong Chân Hoàn truyện, Điền Phác Quân mới được khán giả nhớ đến tên.

Điền Phác Quân trong "Chân Hoàn truyện".

Dù sự nghiệp không mấy nổi bật, không có vai diễn nào cực xuất sắc để vụt sáng thành ngôi sao nhưng Điền Phác Quân vẫn được xuất hiện đều trên các phương tiện truyền thông.

Trên tạp chí Điện ảnh Trung Quốc, một nhà báo đã nhận xét: “Điền Phác Quân giống như anh hùng không rõ xuất xứ. Thân là diễn viên nhưng không có tác phẩm nổi bật mà lại nổi tiếng".

Cô không mấy thành công trong sự nghiệp.

Bản Thân Điền Phác Quân cũng tự nhận giống nhân vật trong cuốn sách của chính cô mang tên Cảm ơn bạn, New York. Nhân vật nữ chính trong câu chuyện này luôn tìm kiếm sự nổi tiếng bằng con đường tắt. Điền Phác Quân dù không có thành tựu trong sự nghiệp nhưng luôn biết cách để khiến tên tuổi của mình không ngừng hot bằng nhiều scandal tình ái.

Nổi tiếng nhờ scandal và cái kết bên tình già U70

Thành công vang dội của Chân Hoàn truyện đưa tên tuổi của nhiều nữ diễn viên trẻ như Đường Nghệ Hân, Đàm Tùng Vận... lên đỉnh cao. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, gợi cảm cùng thân hình quyến rũ, Điền Phác Quân cũng được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân mới trong làng giải trí.

Thế nhưng không được như mong muốn, Điền Phác Quân khá lận đận trong sự nghiệp. Ngược lại, chuyện tình yêu của cô lại trở thành chủ đề được nhiều người chú ý.

Điền Phác Quân được nhắc nhiều với scandal tình ái.

Mỹ nhân họ Điền từng bị bắt gặp hẹn hò với nhiều đạo diễn đã có vợ con như Trần Khả Tân, Ngô Quân Như. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Điền Phác Quân cùng đạo diễn Trần Khả Tân. Trong một chương trình, Điền Phác Quân còn vô tư kể rằng cô có thể gọi điện trò chuyện lúc nửa đêm với Trần Khả Tân.

Thậm chí cô còn biết cả đồ nội y của đạo diễn họ Trần dùng trong mỗi lần đi công tác. Khi đó, cô luôn nói rằng cả hai là bạn bè tri kỷ nhưng mức độ thân thiết ấy khiến Điền Phác Quân nhận nhiều chỉ trích từ khán giả và bị mỉa mai là “hồ ly tinh”.

Điền Phác Quân lấp lửng về mối quan hệ với bạn tri kỷ là Trần Khả Tân.

Đáp trả lại Điền Phác Quân, Vợ Trần Khả Tân là Ngô Quân Như lên tiếng chế nhạo: “Không cần quan tâm bạn tốt đến độ nào, tôi chỉ biết lòng của người đàn ông đó và tài sản của anh ta là của tôi”, Ngô Quân Như đanh thép.

Hồi năm 2013, sau thành công của Chân Hoàn truyện và nhận được nhiều chú ý, Điền Phác Quân gặp rắc rối lớn khi báo chí đăng tải những hình ảnh nóng bỏng của cô. Loạt ảnh nhạy cảm của Điền Phác Quân cùng một người đàn ông đứng tuổi được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Điền Phác Quân được biết đến với vai trò "người tình của Vương Thạch"

Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Điền Phác Quân đã lên tiếng đính chính rằng đó là những hình ảnh trong một dự án phim mà cô đã tham gia cách đó khá lâu. Tuy đã giải thích nhưng scandal này cũng đã ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của Điền Phác Quân.

Từ đó đến nay, Điền Phác Quân rất ít tham gia các hoạt động giải trí. Cô được biết đến với vai trò là "người tình của Vương Trạch" nhiều hơn là vai trò diễn viên.

Vương Thạch là doanh nhân giàu có, chủ tích của tập đoàn Vạn Khoa. Ông sinh năm 1951 trong gia đình gia thế của tỉnh An Huy. Gia tộc từng có nhiều người làm quan lớn ở triều Thanh. Vương Thạch kết hôn với Vương Giang Tuệ. Cuộc hôn nhân của họ từng được báo chí đăng tải là môn đăng hộ đối khi Vương Giang Tuệ là con gái của Phó bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Đông. Họ có một con chung.

Tuy nhiên hồi năm 2012, Vương Thạch ly hôn khiến giới doanh nhân Trung Quốc chấn động. Đặc biệt còn thêm thông tin Vương Thạch kiên quyết bỏ vợ vì mê đắm người đẹp Điền Phác Quân càng khiến dư luận xôn xao.

Khi đó, nhiều người cho rằng Điền Phác Quân chính là người chủ động theo đuổi đại gia hơn 30 tuổi. Thế nhưng ông Vương Thạch vẫn lên tiếng bênh vực người tình: “Mỗi gia đình đều là nền tảng của xã hội. Tôi không phản bội gia đình. Chuyện tình cảm riêng tư nên được tôn trọng, tôi hy vọng các bạn hiểu thế nào là riêng tư”, Vương Thạch trả lời trên Xinhua sau tin đồn.

Điền Phác Quân bị đồn là chủ động theo đuổi ông Vương Thạch.

Tuy nhiên, người vợ cũ của ông lại đưa ra tuyên bố ngầm xác nhận chuyện chồng ngoại tình. “Xin chúc Vương Thạch và cô Điền hạnh phúc”, Vương Giang Tuệ nói.

Tháng 10 năm ngoái, trong hoạt động trao giải ở New York, Vương Thạch gửi lời cảm ơn: “Cảm ơn vợ, Điền Phác Quân”, như cách thừa nhận cuộc hôn nhân của hai người. Tuy nhiên, tỷ phú họ Vương và Điền Phác Quân đều im lặng về thông tin đăng ký kết hôn ở thời điểm nào.

Mối quan hệ của Điền Phác Quân và Vương Thạch nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Phần lớn là những ý kiến chế nhạo, chê bai Điền Phác Quân hám tiền, hám của.

Dù gặp nhiều ý kiến chỉ trích nhưng Điền Phác Quân luôn cho rằng cô đến với ông Vương là vì tình yêu.

Trong khi đó, Điền Phác Quân luôn phủ nhận chuyện cưới đại gia vì tiền: “Tôi đến với anh ấy vì tình yêu. Tôi yêu anh bởi sự chân thành, chín chắn và thông minh”.

Đoàn Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/my-nhan-chan-hoan-truyen-tinh-tu-ben-chong-ty-phu-u70-dang-tuoi-cha-968521.html