Mỹ nhân có ngoại hình thế nào mới lọt 'mắt xanh' Thành Cát Tư Hãn?

Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng là nhà cầm quân xuất chúng của đế chế Mông Cổ, dẫn quân chinh phạt được nhiều vùng đất rộng lớn. Trong đời sống tình cảm, ông cũng nổi tiếng là người kỹ tính khi lựa chọn thê thiếp cho mình.

Là người sáng lập đế chế Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn ghi danh lịch sử là một trong những nhà cầm quân xuất chúng nhất. Với tài cầm quân đánh trận, ông đã dẫn dắt quân đội Mông Cổ chinh phục được nhiều vùng đất rộng lớn.

Là người sáng lập đế chế Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn ghi danh lịch sử là một trong những nhà cầm quân xuất chúng nhất. Với tài cầm quân đánh trận, ông đã dẫn dắt quân đội Mông Cổ chinh phục được nhiều vùng đất rộng lớn.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, dưới thời Thành Cát Tư Hãn, lãnh thổ Mông Cổ trải dài khắp châu Á, từ Thái Bình Dương tới biển Caspi.

Không chỉ là nhà quân sự xuất chúng, Thành Cát Tư Hãn còn là "nhà truyền giống vĩ đại". Theo một nghiên cứu, gần 8% những người đàn ông sống trong và xung quanh vùng đất thuộc đế chế Mông Cổ trước kia có nhiễm sắc thể Y gần giống nhau (tương ứng với 0,5% đàn ông trên thế giới hay gần 16 triệu người) là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn.

Thông tin này giúp hé lộ đời sống tình ái phong phú của Thành Cát Tư Hãn. Khi còn sống, vị thủ lĩnh Mông Cổ này có rất nhiều thê thiếp và con cái.

Là người đứng đầu đế chế Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn thường tuyển chọn nhiều mỹ nhân khắp nơi trên đế chế. Thêm nữa, ở mỗi vùng đất chinh phục được, người sáng lập đế chế Mông Cổ sẽ thu nạp thêm các mỹ nhân ở từng nơi đi qua.

Để trở thành người "nâng khăn sửa túi" cho Thành Cát Tư Hãn, các mỹ nhân phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chọn thê thiếp.

Theo các ghi chép, Thành Cát Tư Hãn thích những mỹ nhân có: mũi nhỏ, môi đỏ, tóc dài, hông tròn và giọng nói ngọt ngào, êm ái.

Những thiếu nữ có đầy đủ các đặc điểm trên thì sẽ được đưa vào hậu cung của Thành Cát Tư Hãn. Khi ấy, họ sẽ được ân sủng và có cơ hội sinh con nối dõi cho ông. Nhờ vậy, những thê thiếp này sẽ có cuộc sống sung túc, phú quý.

Nếu các thiếu nữ không đáp ứng đủ các tiêu chí trên thì họ sẽ không thể trở thành thê thiếp của Thành Cát Tư Hãn.

Khi ấy, Thành Cát Tư Hãn có thể ban thưởng những mỹ nhân không đạt tiêu chuẩn cho các tướng sĩ thân cận.

Mời độc giả xem video: Mông Cổ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 855 của Thành Cát Tư Hãn. Nguồn: VOVTV.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/my-nhan-co-ngoai-hinh-the-nao-moi-lot-mat-xanh-thanh-cat-tu-han-1823162.html