Mỹ nhân nào chịu thật thà như H'Hen Niê: Tự thừa nhận mình 'mũi không cao, da không trắng, gò má to'

Tốt khoe, xấu che là việc của thiên hạ. Còn với H'Hen Niê, mọi khuyết điểm trên gương mặt đều khiến cô cảm thấy tự hào.

Trong giới người đẹp showbiz Việt, H'Hen Niê là một "bông hoa" mang hương sắc khác lạ đến từ Tây Nguyên đại ngàn. Cũng chính vẻ đẹp gai góc, mạnh mẽ ấy đã giúp cho cô gái dân tộc Ê Đê trở thành người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Vẻ đẹp khác biệt của H'Hen Niê.

Nhưng trên đời làm gì có người thập toàn thập mỹ. Ngay cả một hoa hậu như H'Hen Niê cũng tồn tại những khuyết điểm không dễ cải thiện. Nhưng điều khác biệt ở mỹ nhân tóc tém là cô chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều về những chuyện ấy.

Tốt khoe, xấu che là việc của thiên hạ. Còn H'Hen Niê, mọi khuyết điểm trên gương mặt đều khiến cô cảm thấy tự hào. Với tính cách chân chất, phóng khoáng của một "bông hoa" núi rừng, H'Hen Niê còn thật thà đến mức thừa nhận mọi khuyết điểm nhan sắc của mình trên mạng xã hội.

H'Hen Niê thừa nhận những khuyết điểm trên gương mặt.

"Mũi mà cao không phải là Hen. Da mà trắng thì càng không phải là cô gái Ê Đê H'Hen Niê. Gò má mà không to thì không phải là cô người mẫu H'Hen. Và mọi thứ trên gương mặt này đúng chất mẹ sinh ra Hen nên đừng ai nói Hen thêm cả", hoa hậu bảo.

"Mũi không cao - da không trắng - gò má to" đều không thuộc về chuẩn mực của cái đẹp, và để "áp" những đặc điểm đó vào hình ảnh hoa hậu xưa nay ở Việt Nam thì lại càng lạc tông...

Mũi không cao

Da không trắng

Gò má to

Nhưng nếu showbiz này ai cũng da trắng, mũi cao, gò má thon, mắt bồ câu, mặt v-line... thì hẳn sẽ nhàm chán lắm. Thời buổi hiện đại, phẫu thuật thẩm mỹ là phép màu giải quyết được hết những khuyết điểm sắc đẹp, "vịt có thể hóa thiên nga". Nhưng ngắm "thiên nga" này lại thấy nhang nhác "thiên nga" khác thì sự thú vị cũng đâu còn nữa.

Ít nhất, H'Hen Niê là một cô gái khác biệt. Và chính những khuyết điểm mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa kể lại là ưu điểm lớn nhất của cô trong việc để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Quan trọng hơn cả, H'Hen Niê là một cô gái chân chất và lạc quan. Cô chưa bao giờ ngại đăng ảnh mặt mộc "trần trụi" lên mạng xã hội. Với ai đó, khoe mặt mộc là hành động thiếu khôn ngoan của một hoa hậu. Nhưng với H'Hen Niê, cô luôn tự tin với những gì mình có dù nó chưa phải thập toàn thập mỹ trong mắt nhiều người.

Đó như một cách thể hiện sự yêu thương, trân trọng với hình hài mà người mẹ Tây Nguyên "sinh Hen ra", như hoa hậu nói.

Đâu phải ai sở hữu gò má to cũng là xấu?

Nét đẹp khác biệt phá vỡ mọi chuẩn mực.

Là cô gái lạc quan, yêu đời nên H'Hen Niê chưa bao giờ ngại khoe mặt mộc trên mạng xã hội.

H'Hen Niê đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình thay đổi cách nhìn nhận về chuẩn mực sắc đẹp của hoa hậu tại Việt Nam.

"Bông hoa" đại ngàn sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 sắp tới.

Thịnh Nguyễn
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/hhen-nie-that-tha-thua-nhan-cac-khuyet-diem-tren-guong-mat-n-169408.html