Mỹ nhân Trung Quốc chịu vạ lây khi hãng pha lê Swarovski bị tẩy chay

'Cơn mưa' lời xin lỗi từ các thương hiệu lớn lại tiếp tục với sự kiện mới nhất: Hãng trang sức Swarovski bị người dân Trung Quốc đồng loạt tẩy chay.

Giang Sơ Ảnh xinh đẹp trong clip mừng Giáng sinh của Swarovski Giang Sơ Ảnh từng hợp tác với hãng trang sức cao cấp Swarovski trước khi nhà mốt này bị tẩy chay. Trong clip, cô xuất hiện bên cạnh Karlie Kloss, Naomi Campbell.

Nhiều nhà mốt quốc tế ở Trung Quốc vừa công khai xin lỗi người dân nước này vì vướng phải lỗi "không tôn trọng chủ quyền". Cái tên mới nhất nằm trong danh sách này là Swarovski - thương hiệu chuyên về sản phẩm làm từ pha lê, có trụ sở tại Áo.

Người dân Trung Quốc đang "đào xới" những nhãn hàng quốc tế với hành động "không tôn trọng chủ quyền" và Swarovski là cái tên tiếp theo trong danh sách này.

Ngày 13/8, Swarovski xin lỗi người dân đất nước tỷ dân vì đã "làm tổn thương" khách hàng sau khi nêu tên Hong Kong như một quốc gia riêng biệt. Cụ thể, trang này viết: "Swarovski cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt chặng đường phát triển và sẵn sàng tiếp tục xây dựng mối quan hệ chan hòa với người Trung Quốc".

Dù hứa hẹn "sẽ cố gắng hết sức để sửa sai trong thời gian ngắn nhất", Swarovski vẫn đang chịu sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Một bình luận trên mạng xã hội Weibo: "Tôi sẽ không mua hàng từ nhà mốt này nữa. Không thể đặt sở thích cá nhân lên trên chủ quyền quốc gia".

Hay một người dùng khác chia sẻ: "Các người cứ nói sẽ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Trung Quốc. Nếu thật sự có ý như vậy, những chuyện này đã không xảy ra".

Sự kiện một nhãn hàng quốc tế bị tẩy chay dường như còn là cú kích cầu cho người dân Trung Quốc tiếp tục "đào xới" những thương hiệu khác. Cụ thể, sau Givenchy, nhà mốt Calvin Klein, hãng sản xuất giày và các thiết bị thể thao Nhật Bản - Asics, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Fresh cũng đồng loạt bị tẩy chay.

Công ty quản lý Giang Sơ Ảnh vừa chấm dứt hợp đồng đại diện của cô với nhà mốt Swarovski và yêu cầu thương hiệu này ngưng hoạt động càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, nhiều hợp đồng người đại diện cho các hãng này tại Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Với Swarovski, người đại diện hiện nay là diễn viên Giang Sơ Ảnh vừa chấm dứt hợp đồng kèm theo yêu cầu Swarovski nên sớm ngừng hoạt động.

Cô là người tiếp theo sau Dương Mịch chấm dứt hợp đồng với Versace, Lưu Văn ngưng đại diện cho Coach hay Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng cộng tác với Givenchy.

Chủ quyền quốc gia là đề tài nhạy cảm đối với Trung Quốc. Đặc biệt trong giai đoạn này, trung tâm tài chính Trung Quốc đang chìm ngập trong biểu tình ủng hộ nền dân chủ. Các thương hiệu thời trang quốc tế cũng vì thế bị vạ lây.

Trinh Huỳnh
Ảnh: EPA-EFE

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giang-so-anh-cham-dut-hop-dong-vi-swarovski-bi-trung-quoc-tay-chay-post978415.html