Mỹ nhân và Iphone giá rẻ

Với nhan sắc dễ nhìn, một chiếc điện thoại Iphone mới cáu, cô gái trẻ đã lừa được nhiều người muốn mua điện thoại xịn giá rẻ. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, thị bị chính một nạn nhân phát hiện khi vừa giở trò.

Sáng 10-12, anh Nguyễn Văn Toàn, tài xế taxi dừng xe trên đường Nguyễn Văn Tiết, (phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương) chờ khách. Một cô gái bẽn lẽn bước tới gần thỏ thẻ: “Anh ơi, tắt giúp em cái điện thoại”. Vừa nói cô gái vừa đưa chiếc iphone 4 mới cáu cho anh Toàn .Thấy lạ, anh Toàn hỏi lại: “Sao xài điện thoại mà không biết tắt máy ?”. Cô gái kéo khẩu trang xuống nở một nụ cười ngọt lịm thẹn thùng: “Điện thoại này em mới lượm được em không biết xài. Em sợ chủ nhân gọi xin lại nên mới tắt nguồn nhưng không biết cách. Anh giúp em với”. Anh Toản đỡ lấy điện thoại và tắt nguồn giúp rồi trả lại cho cô gái. Chợt cô gái cười nói: “Thấy anh sử dụng thành thạo điện thoại này quá, hay em để lại cho anh xài. Điện thoại trời cho nên em bán lại cho anh giá rẻ thôi”. Anh Toản ngờ ngợ với lời chào mời của cô gái. Cầm điện thoại lên lật qua lật lại, anh phát hiện điện thoại Iphone 4 là hàng nhái. Lập tức anh gọi điện thoại cho các các “hiệp sĩ” CLB phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu tiếp cận cô gái này.

Trước đó, các “hiệp sĩ” cũng đã nhận được tin của nhiều tài xế báo bị lừa bán điện thoại iphone dỏm nên lập tức “giăng lưới” bắt kẻ lừa đảo. Các “hiệp sĩ” liên lạc với anh H.T (cũng là tài xế taxi) trước đó bị lừa mua điện thoại iphone dỏm tới. Anh H.T nhận ra ngay gương mặt khả ái đã lừa anh trước đó cũng với chiêu “bán rẻ”. Khiến anh đã mua iphone 4 dỏm của cô gái với giá 4 triệu đồng. Mỹ nhân được các “hiệp sĩ” mời về công an phường Lái Thiêu để làm rõ sự việc. Tại đây cô gái khai tên Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1984, quê Hà Tĩnh). Thảo khai trước đó cũng dùng chiêu này lừa được một tài xế taxi khác.

Mỹ nhân Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Để tránh bị phát hiện, khi “hành nghề” Thảo mặc nhiều áo và che mặt khá kín. Khi con mồi cắn câu, Thảo mới tháo bỏ khẩu trang để rót lời ngon ngọt. Lừa bán xong, Thảo cởi áo khoác ngoài kiểu “ve sầu lột xác” và nhanh chóng lủi mất để tránh bị phát hiện. Đây là một chiêu lừa khá mới, mọi người nên cảnh giác

Theo Hồng Cường (CAO)

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20121225024444120p1015c1074/my-nhan-va-iphone-gia-re.htm