Mỹ, Nhật chia giải Nobel Y học

Mùa giải Nobel năm 2018 đã bắt đầu với giải đầu tiên được công bố trong lĩnh vực Y học, trong đó vinh danh 2 nhà khoa học James P.Allison, người Mỹ, và Tasuku Honjo, người Nhật vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng phương pháp điều hòa miễn dịch âm tính.

Giải Nobel Y học 2018 vinh danh hai nhà khoa học James Allison (trái) và Tasuku Honjo. Ảnh: AFP

Mùa giải Nobel năm 2018 đã bắt đầu với giải đầu tiên được công bố trong lĩnh vực Y học, trong đó vinh danh 2 nhà khoa học James P.Allison, người Mỹ, và Tasuku Honjo, người Nhật vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng phương pháp điều hòa miễn dịch âm tính.

Theo AFP, Hội đồng Giải thưởng Nobel thuộc Viện Karolinska của Thụy Điển công bố giải Nobel Y học năm 2018 vào lúc 16 giờ 30 ngày 1-10 (giờ Việt Nam). Ủy ban Nobel nhấn mạnh, công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến chống ung thư, khi đã giúp tìm ra cách lợi dụng hệ thống miễn dịch, giải phóng cơ chế ức chế tế bào miễn dịch để chống lại tế bào ung thư. Mùa giải Nobel năm nay sẽ chứng kiến một vấn đề bất thường khi giải Nobel Văn chương sẽ không được trao, mà được trì hoãn vào năm sau để trao cùng Nobel Văn chương 2019. Nguyên nhân là do những bê bối tình dục liên quan đến Viện Hàn lâm Thụy Điển, cơ quan trao giải này.

Trong khi đó, các giải Nobel Vật lý, Nobel Hóa học và Nobel Kinh tế sẽ lần lượt được trao vào các ngày 2-10, 3-10 và 8-10. Giải Nobel Hòa bình sẽ được Ủy ban Nobel Na Uy công bố vào ngày 5-10.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_196101_.aspx