Mỹ - Nhật điều loạt chiến đấu cơ tập trận chung

Một ngày sau khi Triều Tiên phóng 3 quả tên lửa đạn đạo, Mỹ và Nhật Bản tập trận chung phô diễn sức mạnh trên biển Nhật Bản với dàn máy bay tiêm kích.

Hôm 25/5, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) cho biết, 4 chiến đấu cơ F-15 từ căn cứ Chitose của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản ở Hokkaido và 4 tiêm kích F-16 từ căn cứ không quân Mỹ ở Misawa, tỉnh Aomori, tổ chức diễn tập, phối hợp chiến đấu.

Theo JSDF, cuộc diễn tập nhằm “xác nhận khả năng kết hợp lực lượng phòng không của Nhật Bản và lực lượng Mỹ, đồng thời củng cố hơn nữa liên minh Nhật - Mỹ”. "Để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, chúng tôi luôn ở tư thế sẵn sàng", JSDF cho hay.

Mỹ và Nhật Bản điều loạt chiến đấu cơ tập trận răn đe Triều Tiên,

Mỹ và Nhật Bản điều loạt chiến đấu cơ tập trận răn đe Triều Tiên,

Thông cáo báo chí của quân đội Mỹ cũng cho hay, cuộc diễn tập nhằm "thể hiện khả năng kết hợp để ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa trong khu vực".

Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du đầu tiên tới Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên thử 3 quả tên lửa vào sáng 25/5. Theo Chính phủ Hàn Quốc, một trong ba tên lửa mà Triều Tiên bắn ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Đây là vụ thử tên lửa lần thứ 17 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhận định Triều Tiên đang chuẩn đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân sau gần 5 năm.

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm ICBM lần gần đây nhất vào ngày 24/3.

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật Bản cũng được tổ chức sau khi Trung Quốc và Nga điều 6 máy bay ném bom chiến lược thực hiện 13 giờ tuần tra chung trên không phận biển Hoa Đông và biển Nhật Bản vào hôm 23/5. Động thái của Bắc Kinh và Moskva diễn ra khi Tokyo đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm "Bộ Tứ" (Nhóm QUAD, gồm Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản).

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã huy động máy bay chiến đấu và bắn một số tên lửa đất đối đất sau vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên. Theo đó, Seoul đã điều khoảng 30 máy bay chiến đấu F-15 tham gia diễn tập và khai hỏa tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2. Trong khi đó, lực lượng Mỹ sử dụng tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS).

Cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc được cho là nhằm đáp trả loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng sáng 25/5.

Kông Anh(Nguồn: Nikkei Asia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-nhat-dieu-loat-chien-dau-co-tap-tran-chung-ar679009.html