Mỹ-Nhật-Hàn chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước đồng minh chiều 18/11 đã triệu tập một cuộc họp khẩn bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok, Thái Lan, sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất vào sáng cùng ngày của Triều Tiên.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và sự tham dự của lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc Canada, Australia.

Tại cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gọi vụ phóng của Triều Tiên là “ sự vi phạm nghiêm trọng” các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh, hành động này đang gây bất ổn cho an ninh khu vực. Bà cũng kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng quay lại bàn đàm phán.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa ngày 17/11 của Triều Tiên trên. Ảnh: Reuters

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa ngày 17/11 của Triều Tiên trên. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi kịch liệt lên án hành động này và kêu gọi Triều Tiên dừng ngay các hành động phi pháp và gây bất ổn. Thay mặt nước Mỹ, tôi tái khẳng định cam kết vững chắc với liên minh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Cùng nhau, các nước có mặt tại đây sẽ tiêp tục kêu gọi Triều Tiên cam kết đối với giải pháp ngoại giao nghiêm túc và bền vững”, bag Harris nhấn mạnh.

Về phần mình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần lên án hành động của Triều Tiên, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng, vụ phóng là hành vi liều lĩnh. Ông khẳng định, sẽ sát cánh cùng các nước và các đồng minh lên án những hành vi này.

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo gọi hành động của Triều Tiên là bất hợp pháp và không thể tha thứ, đồng thời kêu gọi một phản ứng chung thống nhất và quyết đoán từ các đồng minh đối với Triều Tiên.

Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức dừng các hành động gây hấn và tuân thủ các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, vụ phóng tên lửa mới nhất dường như đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, phía Tây đảo Hokkaido ở cực Bắc nước này. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do vụ phóng gây ra. Tuy nhiên, ông Kishida nhấn mạnh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Kể từ đầu năm nay, Triều tiên đã tiến hành hơn 50 vụ phóng thử tên lửa đạn đạn. Đây là các vụ phóng chưa có tiền lệ với tần suất lặp lặp đi lặp lại. Chúng ta không thể để điều này tiếp tục xảy ra. Chúng tôi lên án vụ phóng và sẽ thể hiện lập trường cương quyết trong vấn đề trên.

Cũng liên quan vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều tiên đồng thời kêu gọi các bên liên quan tránh để xảy ra đối đầu và leo thang căng thẳng.

Trước đó, sáng 18/11, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm xa được bắn từ khu vực Sunan tại Bình Nhưỡng vào lúc 10h15 giờ địa phương (8h15 giờ Việt Nam). Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định tên lửa của Triều Tiên có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, khi có thể bay xa tới 15.000 km. Đây là vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên chỉ trong hai ngày qua, khiến các nước ngày càng quan ngại trước nguy cơ sớm triển khai hạt nhân của nước này.

Ngày 17/11, Triều Tiên cũng đã phóng 1 tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này sau khi cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực./.

Hồng Nhung/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-nhat-han-chi-trich-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien-post984901.vov