Mỹ: Nhiều thành phố đóng cửa các tụ điểm giải trí để ngăn COVID-19

Các sòng bạc, khách sạn, nhà hàng, quán rượu, câu lạc bộ đêm ở New York, Las Vegas, Los Angeles và nhiều thành phố khác đã phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

Một nhà hát ở New York, Mỹ đóng cửa ngày 15/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một nhà hát ở New York, Mỹ đóng cửa ngày 15/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính quyền liên bang và chính quyền các địa phương tại Mỹ đã gia tăng các biện pháp phòng ngừa.

Chính quyền thành phố New York đã ra lệnh cho tất các các quán rượu và nhà hàng trong thành phố phải đóng cửa, ngoại trừ các cửa hàng bán đồ ăn mang.

Cũng theo lệnh cấm này, các câu lạc bộ ban đêm, các rạp chiếu phim, các nhà hát kịch nhỏ và những địa điểm diễn ra hòa nhạc cũng sẽ phải ngừng hoạt động.

Trước đó, thành phố trên đã áp đặt lệnh cấm người dân tụ tập với số lượng từ 500 người trở lên, trong đó có các nhà hát kịch ở Broadway.

Không chỉ riêng New York, các thành phố khác của Mỹ như Las Vegas và Los Angeles cũng đã ra lệnh cấm tương tự đối với các sòng bạc, khách sạn, nhà hàng, quán rượu và các câu lạc bộ ban đêm để ngăn chặn sự lây lan COVID-19, trong khi vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tới 5 giờ sáng hôm sau.

Trước đó, trong thông báo ngày 15/3, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho biết tất cả mọi người vào Nhà Trắng sẽ phải kiểm tra thân nhiệt.

Theo quan chức này, những hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện từ sáng 16/3 với mọi người vào khu tổ hợp Nhà Trắng, bao gồm các quan chức, cố vấn và phóng viên.

Ông Deere nêu rõ như đã thông báo vào cuối tuần, những hoạt động kiểm tra thân nhiệt bổ sung sẽ được thực hiện với mọi cá nhân có tiếp xúc gần gũi với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence trong ngày./.

Văn Khoa-Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-nhieu-thanh-pho-dong-cua-cac-tu-diem-giai-tri-de-ngan-covid19/628724.vnp