Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ với Ấn Độ

Mối quan hệ của Ấn Độ với Pakistan được cho là vấn đề chính trong chương trình nghị sự của bà Hillary với nhà lãnh đạo Ấn Độ, cùng với vấn đề giáo dục và công nghệ. Trước đó, Phóng viên của BBC tại Delhi cho biết bà Clinton đã khẳng định công khai rằng Ấn Độ và Pakistan làm những gì là hoàn toàn tùy thuộc vào họ.

Tuy nhiên, phóng viên này cũng cho biết tất cả các bên ở Delhi đều rõ rằng có một áp lực từ phía Washington khiến hai nước này phải ngồi vào bàn đàm phán tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập tuần trước. Hai nước cũng hy vọng sẽ ký thỏa thuận bán vũ khí và xây dựng nhà máy hạt nhân chế tạo năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sinh do Mỹ đầu tư, đồng thời ký được một hiệp định thương mại rõ ràng giữa Mỹ và Ấn Độ. Chuyến thăm lần này nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với Delhi là mở rộng quan hệ giữa hai quốc gia. Cùng với Thủ tướng Ấn Độ Singh, Ngoại trưởng Mỹ Clinton sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp là ông Krishna, chủ tịch Đảng cầm quyền trong Quốc hội bà Sonia Gandhi và lãnh đạo đảng đối lập Lal Krishna Advani. Bà Clinton cũng đã đảm bảo với Ấn Độ rằng Mỹ sẽ không cố gắng áp đặt các điều kiện có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Nhưng Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Jairam Ramesh nói chính phủ của ông không thể chấp nhận các mục tiêu làm hạn chế tăng trưởng kinh tế. Ấn Độ thuyết phục Mỹ phải làm nhiều hơn nữa do Mỹ vốn là nước thải khí các-bon nhiều trong lịch sử. Tuy nhiên, sau buổi nói chuyện, bà Clinton nói bà thấy lạc quan rằng có thể đạt được một hiệp định về biến đổi khí hậu. THU TRANG (theo BBC)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152770&sub=82&top=45