Mỹ: Nổ nhà máy lọc dầu, ít nhất 11 người bị thương

Người dân đã được yêu cầu sơ tán khỏi khu vực nhà máy lọc dầu tại bang Wisconsin (Mỹ) sau khi một thùng chứa dầu thô hay nhựa đường phát nổ, khiến ít nhất 11 người bị thương ngày 26-4 (giờ địa phương).

Khói bốc lên dày đặc từ hiện trường vụ nổ nhà máy lọc dầu Husky Energy. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Milwaukee Journal-Sentinel, vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Husky Energy ở thành phố Superior, con số bị thương có thể lên tới 20 người.

Trong dòng thông báo trên trang Twitter, Sở cảnh sát Superior kêu gọi người dân xung quanh khu vực nhà máy lọc dầu 2 dặm về phía Bắc, 3 dặm về phía Đông - Tây và 10 dặm về phía Nam sơ tán khỏi khu vực.

Tất cả các công nhân tại nhà máy lọc dầu Husky Energy đã sơ tán, ngọn lửa trước đó lan ra ngoài nhà máy hiện đã được khống chế. KBJR 6 cho biết, ít nhất 7 vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy.

Theo truyền thông địa phương, 11 người đã được chuyển tới bệnh viện điều trị, trong đó có 1 người bị thương nặng, 9 người mang vết thương không đe dọa đến mạng sống.

Các nhân chứng cho biết, họ có thể cảm thấy vụ nổ từ vài khu nhà cạnh nhà máy. Đám khói lớn bốc lên từ khu vực. “Chúng tôi cảm nhận được vụ nổ từ nơi cách nhà máy 20 dặm, dường như tiếng nổ còn làm rung chuyển khu vực”, theo Bob Jauch - một người dân sống trong khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Tiến Đạt Theo Fox News

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/900299/my-no-nha-may-loc-dau-it-nhat-11-nguoi-bi-thuong