Mỹ nói Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga 'đã chết'

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 'đã chết', chấm dứt hy vọng khôi phục dự án trị giá 12 tỷ USD của Nga.

"Tôi cho rằng Dòng chảy phương Bắc 2 đã chết. Nó giờ chỉ còn là một đống kim loại dưới đáy biển, tôi không nghĩ dự án này sẽ được hồi sinh", Thứ trưởng Victoria Nuland phát biểu trong phiên điều trần hôm 8/3.

Theo báo Business Times, bình luận của bà Nuland được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga. Đây là một trong những đòn trừng phạt mạnh tay của Washington đối với Nga.

Một phần đường ống Dòng chảy phương Bắc 2. Ảnh: Nord Stream 2 AG

Dưới các lệnh trừng phạt trước đó của phương Tây, Moscow đã phải chứng kiến sự mất giá của đồng Rúp và lạm phát tăng vọt, đồng thời ngày càng bị thu hẹp khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.

Thứ trưởng Nuland cảnh báo nước Nga sẽ còn phải đối mặt với “nhiều điều hơn thế từ các thành viên khối G7, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới, nếu Tổng thống Putin không chấm dứt cuộc xung đột luẩn quẩn này".

"Chúng tôi cũng đang làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để hạn chế sự gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng trên toàn cầu, ngăn chặn Nga vũ trang hóa hoạt động xuất khẩu năng lượng, đồng thời đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng", vị thứ trưởng cho hay.

Dòng chảy phương Bắc 2, dài 1.230km, dẫn khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic mà không qua ngả Ukraine hay Ba Lan, bắt đầu được xây dựng từ năm 2018 và hoàn thành vào năm ngoái. Mỹ và các đồng minh châu Âu của Đức từ lâu đã phản đối Dòng chảy phương Bắc 2, do lo ngại Nga có thể sử dụng dự án làm vũ khí địa chính trị và làm tăng sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-chuc-my-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-2-da-chet-821408.html