Mỹ phá âm mưu bắt cóc nữ thống đốc

Lực lượng chức trách Mỹ vừa phá thành công một âm mưu bắt cóc nữ Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và bắt đầu xúc tiến thủ tục truy tố các nghi phạm.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ra tuyên bố cho biết, 6 người bị truy tố về âm mưu bắt cóc bà Whitmer có liên quan đến nhóm vũ trang cánh hữu có tên "Những người canh gác Wolverine".

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer. Ảnh: ABC News

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer. Ảnh: ABC News

Theo Tổng chưởng lý Michigan Dana Nessel, thêm 7 nghi phạm bị truy tố theo luật chống khủng bố của bang này vì âm mưu tấn công lực lượng hành pháp cũng như trụ sở chính quyền bang. Tất cả các nghi phạm đều đã bị bắt giữ.

Báo Guardian cho hay, những thông tin trên đã gây chấn động khắp Mỹ, đúng vào thời điểm nước này đang đối mặt với một trong những cuộc bầu cử tổng thống gay cấn nhất lịch sử, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và làn sóng biểu tình, bạo động lan rộng nhiều nơi.

Phát biểu trước báo giới hôm 8/10, Thống đốc Whitmer nói bà đã biết công việc của mình rất khó khăn ngay từ khi tuyên thệ nhậm chức cách đây gần 2 năm, nhưng bản thân "chưa bao giờ có thể tưởng tượng những chuyện như thế".

Nữ chính khách Dân chủ cảm ơn các lực lượng chấp pháp và bày tỏ hy vọng những kẻ tội phạm sẽ phải đối diện với công lý và bị kết án.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-pha-am-muu-bat-coc-nu-thong-doc-679708.html