Mỹ phẩm dần chiếm vị trí độc tôn trong xu hướng lựa chọn quà tặng

Bên cạnh các món quà truyền thống như: hoa, thiệp, bánh kem,... ngày nay vào các dịp lễ, phái đẹp và kể cả các đấng mày râu đang dần lựa chọn mỹ phẩm làm quà tặng cho bản thân hoặc những người quan trọng.

Bộ mỹ phẩm cao cấp Lagivado – Natin Ceutic sản xuất tại Hàn Quốc.

Những năm gần đây, ở Việt Nam đời sống dân trí ngày càng nâng cao và nhu cầu làm đẹp cũng ngày một nâng lên. Không chỉ phụ nữ ở khắp mọi miền tổ quốc từ thành thị đến nông thôn mà cánh mày râu cũng chú trọng sử dụng mỹ phẩm để trở nên đẹp hơn. Theo đó, vào các dịp lễ ý nghĩa, mỹ phẩm trở thành món quà được nhiều người chọn lựa để gửi tặng những người thân yêu.

Ngày nay, tặng quà là mỹ phẩm đã không còn là thứ xa xỉ mà ngược lại rất ý nghĩa và thiết thực cho người nhận. Đó chính là món quà thể hiện được sự chu đáo, quan tâm, thành ý sâu sắc của người tặng dành cho người yêu, người thân và bạn bè...

Chính vì vậy, trong dịp lễ Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11) đang cận kề, để tri ân các thầy cô ngoài những câu chúc, những bó hoa tươi thắm thì mỹ phẩm chính là một trong những món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa mà các bậc phụ huynh, các em học sinh/sinh viên,... nên tham khảo và đừng nên bỏ qua.

Bộ hồng sâm Lagivado.

Thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện rất đa dạng, mỹ phẩm nhập ngoại chiếm phần lớn thị phần. Theo số liệu do Hiệp hội Hóa Mỹ phẩm TP.HCM cung cấp, Hàn Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong doanh số bán mỹ phẩm ngoại tại Việt Nam với 30% thị phần. EU đứng ở vị trí thứ hai với 23%, tiếp theo là Nhật Bản (17%), Thái Lan (13%) và Mỹ (10%), các quốc gia còn lại đóng góp 7%.

Từ những con số trên đã cho thấy được thị hiếu của người tiêu dùng Việt hiện nay đang rất ưa chuộng các dòng mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có vô vàn các loại mỹ phẩm khác nhau như: Kem dưỡng trắng da, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, CC Cream, BB Cream, sữa rửa mặt, kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng ẩm, nước tẩy trang…. Do vậy, làm thế nào để chọn được sản phẩm phù hợp nhất là điều mà người tiêu dùng khá khó khăn khi quyết định.

Bảng son Lagivado.

Để giải đáp khó khăn trên, người tiêu dùng nên lựa chọn những dòng mỹ phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, lành tính, phù hợp với mọi loại da. Đây cũng chính là sự lựa chọn hàng đầu của phái đẹp hiện nay vì sự an toàn và công dụng tuyệt vời của nó.

Mỹ phẩm Lagivado đều đã được cục Quản Lý Dược, Bộ Y tế cấp phép.

Hiện trên thị trường có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên uy tín và đang được rất nhiều người ưa chuộng và tin dùng như: Lagivado, Sulwhasoo, Innisfree,.... Những thương hiệu trên chính là một trong những gợi ý để mọi người tham khảo khi chọn lựa món quà tặng dành cho những người thân thương trong các dịp lễ quan trọng, đặc biệt là dành tặng “những người lái đò” thầm lặng trong dịp lễ 20/11 sắp đến.

N. Thu

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/my-pham-dan-chiem-vi-tri-doc-ton-trong-xu-huong-lua-chon-qua-tang-65160.html