Mỹ phân bua thiệt hại vì tấn công mạng

Gần như phủ nhận tất cả các thông tin truyền thông Mỹ đăng tải, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định không thiệt hại nhiều vụ tấn công mạng.

Ngày 21/12 giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết một chiến dịch tấn công mạng mới đây nhằm vào các cơ quan Mỹ đã ảnh hưởng đến những hệ thống dữ liệu thông thường của Bộ Tài chính song bộ này chưa nhận thấy bất cứ thiệt hại nào.

Bộ Tài chính Mỹ là một trong các cơ quan liên bang vừa bị tin tặc tấn công. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phủ nhận việc bị tấn công mạng gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: AP

Bộ Tài chính Mỹ là một trong các cơ quan liên bang vừa bị tin tặc tấn công. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phủ nhận việc bị tấn công mạng gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNBC về cuộc tấn công mạng quy mô lớn nói trên, ông Steven Mnuchin nêu rõ: “Chúng tôi chưa nhận thấy bất cứ sự xâm nhập nào vào hệ thống mật của chúng tôi. Một số hoạt động truy cập đã được tiến hành đối với các hệ thống thông thường”.

Bộ trưởng Mnuchin nhấn mạnh: “Tôi sẽ nói rằng tin tốt là chưa có thiệt hại nào cũng như chúng tôi chưa nhận thấy bất cứ lượng thông tin lớn nào bị can thiệp”.

Tuy nhiên, trước đó truyền thông quốc tế đăng tải thông tin từ các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, các tin tặc đã theo dõi lưu lượng thư điện tử nội bộ tại Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ.

Ngày 16/12, Chính phủ Mỹ xác nhận một chiến dịch tấn công mạng gần đây đã ảnh hưởng đến các mạng của chính phủ liên bang, và đánh giá vụ tấn công này là "nghiêm trọng và đang diễn ra". Theo phía Mỹ, các đối tượng nước ngoài đã tìm cách đột nhập vào mạng máy tính, thư điện tử của Bộ Tài chính, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa...

Vụ việc được cho là đã được phát hiện từ vài ngày trước đó. Hôm 13/12, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) cho biết Bộ Tài chính và Cục Quản lý thông tin - viễn thông quốc gia (NTIA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã bị các tin tặc do chính phủ nước ngoài hậu thuẫn tấn công.

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết vụ tấn công nghiêm trọng tới mức NSC phải triệu tập một cuộc họp vào ngày 12/12. Các tin tặc nói trên được cho là đang làm việc cho Nga và vụ việc có thể chỉ là phần nổi của tảng băng.

Tin tặc được cho là đã sử dụng nền tảng Microsoft Office 365 để theo dõi email của các nhân viên thuộc Bộ Tài chính và NTIA suốt nhiều tháng.

Đến ngày 18/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng, Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công mạng này.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ nước này, cho rằng vụ việc "trong tầm kiểm soát".

Ngày 19/12, trong bình luận công khai đầu tiên của mình về vụ tấn công, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi đã được báo cáo đầy đủ và mọi thứ đang được kiểm soát tốt”. Tổng thống Trump không nhất trí với đánh giá cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công. Ông Trump đã không tham dự bất kỳ cuộc họp thông báo tình hình an ninh nào kể từ cuối tháng 10. Kể từ khi thất cử, Tổng thống Mỹ dường như chỉ tập trung vào việc phản đối kết quả kiểm phiếu và tố cáo các vụ gian lận quy mô lớn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden có phản ứng trái ngược ông Trump. Ông nói: "Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi các cuộc tấn công mạng nhắm vào đất nước chúng ta. Vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi chưa biết, nhưng những gì chúng tôi đã biết thì rất đáng lo ngại".

Trước các cáo buộc từ Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng, mọi cáo buộc nhằm vào Nga đều vô lý, thể hiện tư tưởng bài Nga.

“Nga không liên quan gì đến các vụ tấn công mạng mà Mỹ nhắc tới. Đó là bởi chúng tôi không can dự tấn công mạng nhằm vào các chính phủ nói chung và vụ tấn công nêu trên nói riêng. Chúng tôi nhấn mạnh quan điểm này một cách chính thức và mạnh mẽ. Mọi cáo buộc cho rằng Nga đứng sau hoàn toàn vô căn cứ, là sự tiếp nối của luồng tư tưởng bài Nga” - ông Peskov tuyên bố.

Trước câu hỏi của giới phóng viên về việc liệu Mỹ có sử dụng cáo buộc tấn công mạng này để áp đặt vòng trừng phạt mới chống Moscow hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, hành động gần đây của phía Mỹ rất khó đoán định, vì thế “chưa thể nói trước được điều gì về vấn đề này”.

Tuần trước, ông Peskov cũng đã nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề nghị hợp tác với Mỹ về an ninh mạng song phía Washington đã từ chối. Điều này giải thích cho việc phía Nga không có âm mưu hay toan tính nào với vấn đề an ninh mạng của Mỹ.

"Một lần nữa tôi bác bỏ những cáo buộc này và một lần nữa tôi cũng muốn nhắc mọi người rằng chính Tổng thống Putin đã đề xuất với phía Mỹ ký kết các thỏa thuận về an ninh mạng với Nga" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-phan-bua-thiet-hai-vi-tan-cong-mang-3424725/