Mỹ phản ứng với các nước cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan

Washington đã quyết định triệu hồi đại sứ tại 3 nước Cộng hòa Dominica, El Salvador và Panama.

Mỹ là đối tác chính của Đài Loan

Mỹ là đối tác chính của Đài Loan

Trong một tuyên bố hôm 7/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã triệu hồi đại sứ Robin Bernstein tại Cộng hòa Dominica, đại sứ Jean Manes tại El Salvador và tham tán Roxanne Cabral tại Panama về nước.

Động thái này được đưa ra sau khi 3 quốc gia trên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Washington đã bày tỏ sự lo ngại khi ngày càng nhiều quốc gia quyết định không công nhận Đài Loan nhằm ủng hộ Trung Quốc.

Vào tháng trước, Nhà Trắng cảnh báo Bắc Kinh đang lôi kéo các nước bằng kinh tế và việc này sẽ dẫn đến sự phụ thuộc chứ không phải là mối quan hệ đối tác.

Giống như nhiều nước khác, Mỹ không đặt quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan, nhưng lại là một đối tác chính trong lĩnh vực quân sự với chính quyền bà Thái Anh Văn.

Nguyễn Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-phan-ung-voi-cac-nuoc-cat-quan-he-ngoai-giao-voi-dai-loan-d271114.html