Mỹ: Phát hiện trại đào tạo trẻ em thành sát thủ xả súng trường học

Công tố viên bang New Mexico cho biết họ đã tìm thấy một khu trại, nơi đào tạo một nhóm trẻ em chuyên xả súng nơi trường học tại bang này.

Khu trại nơi nghi phạm Siraj Ibn Wahhaj đào tạo nhóm trẻ thành sát thủ xả súng trường học - Ảnh: Internet

Theo các tài liệu mà tòa án công bố, 11 trẻ em ốm đói đã được Siraj Ibn Wahhaj đào tạo thành sát thủ, để thực hiện những vụ nổ súng trường học.

Siraj Ibn Wahhaj cùng với 4 người lớn khác bị bắt trong một vụ việc, hiện cả nhóm bị truy tố vì tội ngược đãi trẻ em.

Các nhà chức trách cho biết họ phát hiện ra Ibn Wahhaj sở hữu nhiều súng trường tấn công và một bãi tập bắn tại khu trại của hắn. Những đứa trẻ, từ 1 tới 15 tuổi, ăn mặc rách rưới và chỉ được ăn cơm với khoai tây.

Chân dung nghi phạm Siraj Ibn Wahhaj - Ảnh: Internet

Theo cơ quan điều tra, 3 phụ nữ được cho là mẹ của những đứa bé và một người đàn ông khác cũng bị bắt tại khu trại nói trên.

Ngoài ra, thi thể của một cậu bé chưa rõ danh tính cũng được tìm thấy. Cảnh sát trưởng quận Taos tin rằng thi thể này có thể là của cậu bé bốn tuổi Abdul-Ghani Wahhaj, người mất tích hồi tháng 12.2017 ở Jonesboro, bang Georgia.

Mẹ đứa trẻ báo với cảnh sát hồi năm ngoái sau khi Ibn Wahhaj tuyên bố hắn muốn thực hiện phép trừ tà trên người cậu bé, sau đó hắn đưa cậu bé đi đâu mà không quay trở lại.

Khu trại này chỉ bị đột kích sau khi những hàng xóm lo lắng vì điều kiện tồi tệ ở đây, họ báo chính quyền vài tháng trước về tình hình. Wahhaj tới đây từ hồi tháng 12 năm ngoái và bắt đầu dựng khu trại, ban đầu hàng xóm tưởng họ chỉ muốn sống tách mình khỏi thế giới bên ngoài, nhưng nhanh chóng lo lắng về điều kiện sống tồi tệ của khu trại.

Ái Vi (theo Sky News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-phat-hien-trai-dao-tao-tre-em-thanh-sat-thu-xa-sung-truong-hoc-94236.html