Mỹ phát sốt khi Nga nâng cấp pháo bắn đạn hạt nhân

Theo National Interest, Nga có động thái nguy hiểm khi đang âm thầm nâng cấp những khẩu pháo tự hành lớn nhất thế giới có thể bắn cả đạn hạt nhân.

Cơ quan Nghiên cứu Quân sự nước ngoài thuộc Quân đội Mỹ (FMSO) cho biết, Nga đang hiện đại hóa những khẩu pháo "thần thánh" từ thời Xô viết và cho rằng, đây là mối nguy lớn đối với Quân đội Mỹ. Giới nghiên cứu Mỹ đề cập chi tiết đến cối tự hành 240mm 2S4 Tulpan và pháo tự hành 2S7 Pion cỡ nòng 203 mm. Cả hai loại vũ khí này đều được sản xuất từ thời Liên Xô và đều có khả năng bắn đạn hạt nhân.

FMSO cho biết, lô đầu tiên được nâng cấp gồm 12 khẩu pháo tự hành 2S7 Pion với nhiều khác biệt về các hệ thống thiết bị điện tử. Các thiết bị chỉ định mục tiêu và dẫn đường hiện đại nhất có thể biến khẩu pháo tự hành cũ thành hệ thống vũ khí tấn công hiệu quả có độ chính xác cao.

Bình luận về động thái này của Nga, cơ quan nghiên cứu Mỹ FMSO tuyên bố rằng, sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh với sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, Nga đã dành rất nhiều quan tâm cho kho tàng khổng lồ các loại pháo binh cỡ lớn này. Hiện nay, Moscow đang tập trung thích nghi hóa các hệ thống cũ với bối cảnh mối đe dọa hiện đại.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của cơ quan này không biết tại sao Nga dùng lại những vũ khí cũ.

Nhưng chuyên gia FMSO phỏng đoán có hai lý do sau: Lý do thứ nhất là loại “pháo thần thánh" sẽ được tái sử dụng để xóa sổ trận địa đối phương. Lý do thứ hai, là giá thành sản xuất đạn dược cho những khẩu pháo "thần thánh" này rẻ hơn nhiều so với tên lửa mà tính năng đạn đạo của chúng vẫn rất ổn định.

FMSO lưu ý, có thể việc Nga khôi phục và nâng cấp những loại pháo này sẽ khiến NATO nhận được những bài học cay đắng nếu Chiến tranh Lạnh trở thành Chiến tranh thực sự.

Trong khi đó, Tổng biên tập tạp chí "Quốc phòng", Ủy viên Hội đồng Xã hội trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga Igor Korotchenko đã bình luận về tin đưa của các phương tiện truyền thông rằng, Nga đã bắt đầu việc hiện đại hóa "vũ khí thần thánh" từ pháo hạng nặng; đặc biệt là cối tự hành 240mm 2S4 Tyulpan và pháo tự hành 2S7 Pion/Malka, cỡ nòng 203mm.

Theo ông, cả cối và pháo cỡ nòng lớn hiện nay được điện đại hóa từ quan điểm nâng cao hiệu quả của các loại vũ khí này, chủ yếu là nhờ trang bị hệ thống điều khiển chiến đấu mới, hệ thống liên lạc, tự động hóa quá trình ra quyết định mới và tính toán sử dụng chiến đấu.

Trong các cuộc chiến tranh kiểu mới, những vũ khí này không bị lỗi thời, bởi nó có hiệu quả và mang tính phổ quát cao. Chuyên gia Korotchenko nhấn mạnh, Nga không chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng chính sự tồn tại của vũ khí như vậy là một yếu tố ngăn cản cuộc chiến nổ ra. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/my-phat-sot-khi-nga-nang-cap-phao-ban-dan-hat-nhan-3367782/