Mỹ phát triển tàu ngầm tấn công mạnh hơn cả 'sói biển' Seawolf

Hải quân Mỹ đang thiết kế một chiếc tàu ngầm tấn công to lớn và mạnh mẽ để tham gia những cuộc chiến tranh trong tương lai. Loại tàu ngầm mới sẽ có nhiều tính năng và trang bị nhiều vũ khí hơn tàu lớp Virginia để tập trung vào khả năng tác chiến dưới mặt nước.

 Theo truyền thống, hạm đội tàu ngầm tấn công của Mỹ (SSN) thường được giao nhiệm vụ săn đuổi các tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương.

Theo truyền thống, hạm đội tàu ngầm tấn công của Mỹ (SSN) thường được giao nhiệm vụ săn đuổi các tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương.

Nhiệm vụ săn đuổi này bao gồm việc xác định vị trí, theo dõi tàu đối phương và tấn công bằng các loại vũ khí uy lực như tên lửa hay ngư lôi. Do đó, tàu ngầm tấn công sẽ cần có khả năng lặn sâu, hệ thống sonar mạnh mẽ và vũ khí dẫn đường tầm xa.

Một ví dụ điển hình là tàu ngầm lớp Seawolf của Mỹ với lượng giãn nước lên tới 9300 tấn, tốc độ bơi dưới mặt nước 35 hải lý, khả năng lặn sâu hơn 600m, đồng thời trang bị 8 ống phóng ngư lôi

Mỹ chỉ chế tạo duy nhất 3 chiếc Seawolf trong giai đoạn 1990 đến 2000. Mặc dù đây là chiếc tàu ngầm tấn công hiện đại nhất từng được chế tạo của Mỹ, sự tan rã của Liên-xô và kết thúc Chiến tranh lạnh đã khiến nó không có đối thủ.

Hải quân Mỹ từ đó chuyển hướng sang việc tạo ra loại tàu ngầm tấn công lớp Virginia nhỏ và kém hiện đại hơn. Mỗi tàu Virginia chỉ có 4 ống phóng ngư lôi, chỉ lặn sâu được 260m nhưng lại thích hợp để làm nhiều loại nhiệm vụ hơn, bao gồm cả tình báo và triển khai đặc nhiệm SEAL.

Theo trang USNI, hải quân Mỹ đang muốn phát triển một mẫu tàu ngầm tấn công mới là hậu duệ cho tàu Seawolf chứ không phải tàu lớp Virginia.

Điều này xuất phát từ việc hạm đội tàu ngầm của những nước có tiềm năng quân sự mạnh như Nga và Trung Quốc đang phát triển không ngừng với nhiều công nghệ tân tiến nhất thế giới.

Như tàu lớp Seawolf, tàu ngầm tấn công thế hệ mới SSN(X) sẽ có kích thước lớn và lặn được sâu. Khả năng lặn sâu được cho là điều vô cùng quan trọng trước việc chiếc tàu ngầm không người lái Poseidon mà Nga tuyên bố đang phát triển đã có thể lặn được sâu 1000m.

Được trang bị vũ khí hạt nhân với sức công phá 100 megaton, Poseidon phải được ngăn chặn bằng mọi giá. Đó là còn chưa kể đến chiếc tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Yasen của Nga với khả năng lặn sâu 600m.

Theo USNI, SSN(X) sẽ quay trở về sử dụng ngư lôi như loại vũ khí chính. Trong khi tàu Virginia được biến đổi để mang được cả ngư lôi và tên lửa hành trình Tomahawk cho tấn công mặt đất, SSN(X) sẽ trang bị nhiều ngư lôi hơn để tập trung vào hoạt động tấn công trên biển.

Như một xu thế của tương lai, SSN(X) sẽ mang theo được cả các tàu ngầm không người lái (UUV) để làm mồi nhử đối với tàu địch, dẫn đường cho ngư lôi hoặc thực hiện thăm dò thông tin tình báo.

SSN(X) nhiều khả năng sẽ được chế tạo từ những năm 2030 sau khi tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia hoàn thành. Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ ước tính mỗi chiếc SSN(X) sẽ có chi phí khoảng 5,5 tỉ USD.

Đặng Vũ (Theo PM)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-phat-trien-tau-ngam-tan-cong-manh-hon-ca-soi-bien-seawolf/788076.antd