Mỹ phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm và vũ khí hạt nhân chiến thuật

Hải quân Mỹ đang phát triển một loại vũ khí siêu thanh có thể phóng từ dưới nước để sử dụng trong chương trình tấn công nhanh Prompt Global Strike, theo Phó Đô đốc hải quân Mỹ Johnny Wolfe.

Mỹ phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Sputnik.

Vũ khí này đang được phát triển trong chương trình các hệ thống chiến lược (SSP) của hải quân Mỹ, thường được giao nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường kỳ của Liên đoàn tàu ngầm hải quân hồi đầu tháng 11, ông Wolfe cho hay, Mỹ nhắm tới mục tiêu có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên phạm vi toàn cầu vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng 1 tiếng. Để có thể làm được điều này, Mỹ cần có các vũ khí siêu thanh với động cơ đẩy có thể phóng từ bất cứ dạng bệ phóng nào.

Sputnik cho hay, bất cứ dạng bệ phóng nào có nghĩa là có thể phóng từ tàu thuyền trên mặt nước hoặc phóng từ tàu ngầm. Do đó, nhóm phát triển vũ khí thực hiện theo phương án khó "nhằn" nhất: Phóng từ tàu ngầm ở dưới nước, ông Wolfe thông tin.

Theo phó đô đốc hải quân Mỹ, tên lửa này sẽ không chỉ được hải quân Mỹ mà tất cả các lực lượng khác của quân đội nước này sử dụng.

Ông Wolfe cũng thông báo rằng, SSP đã nhận được chỉ thị phát triển các vũ khí hạt nhân chiến lược để bắt kịp các hệ thống tên lửa tiên tiến mà Nga mới công bố.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-phat-trien-ten-lua-sieu-thanh-phong-tu-tau-ngam-va-vu-khi-hat-nhan-chien-thuat-643051.ldo