Mỹ phê chuẩn thương vụ bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine

Theo nguồn tin giấu tên thuộc Quốc hội Mỹ, việc phê chuẩn cuối cùng thương vụ này sẽ sớm được thông báo sau khi cả phe Dân chủ và phe Cộng hòa của Mỹ cùng ký vào đề xuất nói trên.

Quân đội Mỹ thử nghiệm tên lửa chống tăng Javelin. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Quân đội Mỹ thử nghiệm tên lửa chống tăng Javelin. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Theo AP, ngày 1/10, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra chấp thuận ban đầu đối với thương vụ bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine trị giá 39 triệu USD, nhằm hỗ trợ nước này chiến đấu chống các lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn.

Theo nguồn tin giấu tên thuộc Quốc hội Mỹ, việc phê chuẩn cuối cùng thương vụ này sẽ sớm được thông báo sau khi cả phe Dân chủ và phe Cộng hòa của Mỹ cùng ký vào đề xuất nói trên.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này.

Ukraine đã đề nghị mua các tên lửa Javelin hồi mùa Hè năm nay và thương vụ này không nằm trong gói viện trợ quân sự cho Kiev mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trì hoãn, động thái được cho là hành động nhằm gây sức ép đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phải điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ chính trị của ông chủ Nhà Trắng trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ sắp tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-phe-chuan-thuong-vu-ban-ten-lua-chong-tang-javelin-cho-ukraine/598407.vnp