Mỹ: Phiến quân Sri Lanka có thể đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công mới

Ngày 30/4, Đại sứ Mỹ tại Sri Lanka Alaina Teplitz cho biết, Washington tin rằng các phiến quân gây ra loạt vụ đánh bom dịp lễ Phục sinh vừa qua có thể vẫn đang lẩn trốn và lên kế hoạch cho các vụ tấn công mới.

Trả lời phỏng vấn Reuters, Đại sứ Mỹ tại Sri Lanka Alaina Teplitz nói: “Chúng tôi tin rằng mối đe dọa khủng bố vẫn đang hiện hữu và đang có những kẻ âm mưu tấn công. Những thành viên của nhóm gây ra các vụ tấn công vào dịp lễ Phục sinh vừa qua có thể vẫn đang lẩn trốn. Chúng tôi có lý do để tin rằng nhóm tấn công này vẫn chưa hề dừng hoạt động hoàn toàn. Chúng tôi tin rằng chúng đang lên kế hoạch”.

Binh sĩ Sri Lanka đứng gác bên ngoài một địa điểm ở Colombo sau đợt tấn công khủng bố ngày 21/4. (Nguồn: AFP)

Hiện lực lượng an ninh Sri Lanka vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao sau loạt vụ tấn công vừa qua, trong bối cảnh có những thông tin tình báo cho thấy phiến quân Hồi giáo đang lên kế hoạch tấn công trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan.

Trước đó, Hãng tin Reuters ngày 29/4 dẫn nội dung một bức thư của người đứng đầu Đơn vị an ninh cấp bộ (MSD) - một đơn vị thuộc cảnh sát Sri Lanka - gửi các nghị sĩ và các cơ quan an ninh chính phủ, trong đó cảnh báo "có thể xảy ra một đợt tấn công mới". Nội dung bức thư nhấn mạnh, "thông tin liên quan lưu ý những kẻ tấn công có thể sẽ mặc quân phục cải trang quân nhân và sử dụng xe tải để thực hiện vụ tấn công".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-phien-quan-sri-lanka-co-the-dang-len-ke-hoach-cho-cac-vu-tan-cong-moi-93270.html