Mỹ-Philippines lập ra quy tắc hợp tác quốc phòng

Ngày 3/5, Lầu Năm Góc đã công bố các nguyên tắc chỉ đạo về hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines, nhấn mạnh sự phối hợp tăng cường chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tại Nhà Trắng hôm 1/5. (Nguồn: Reuters)

Động thái được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, người hiện đang có chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Washington nhằm tăng cường quan hệ an ninh.

Theo các quy tắc trên, Washington và Manila sẽ mở rộng việc "chia sẻ thông tin về các mối đe dọa và thách thức chính" đối với hòa bình và an ninh của Mỹ và Philippines.

Thỏa thuận này đòi hỏi "một cách tiếp cận của toàn chính phủ để điều phối hành động trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc tình huống khẩn cấp".

Để đạt được mục tiêu này, cả hai bên sẽ soạn thảo các quy trình ra quyết định thích ứng và các thủ tục liên lạc hiệu quả để hỗ trợ sự phối hợp và hành động song phương linh hoạt, kịp thời và hiệu quả phù hợp với từng tình huống".

(theo SCMP)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-philippines-lap-ra-quy-tac-hop-tac-quoc-phong-225809.html