Mỹ - Philippines thảo luận về các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông

Hôm 1-4, Reuters đưa tin các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ và Philippines đã thảo luận về mối quan ngại chung liên quan đến các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines đã mô tả sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc neo phi pháp ở đá Ba Đầu (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) trên Biển Đông là “tràn ngập và đe dọa”.

Manila tin rằng các tàu này do lực lượng dân quân biển điều khiển. Các nhà ngoại giao Trung Quốc trong khi đó nói rằng các tàu này đang trú ẩn khi biển động và không có lực lượng dân quân nào trên tàu.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Jake Sullivan và cố vấn an ninh quốc gia Philippines - Hermogenes Esperon trong cuộc điện đàm đã “nhất trí rằng Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ứng phó với các thách thức ở Biển Đông” – tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Jake Sullivan - Ảnh: Getty

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Jake Sullivan - Ảnh: Getty

“Cố vấn Sullivan nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên các quy tắc và tái khẳng định khả năng áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines ở Biển Đông” – tuyên bố của Nhà Trắng nhấn mạnh.

Canada, Úc, Nhật Bản và những nước khác cũng đã lên tiếng quan ngại về ý định của Trung Quốc trong thời gian gần đây trên Biển Đông.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/my-philippines-thao-luan-ve-cac-hoat-dong-cua-trung-quoc-tren-bien-dong_109701.html