Mỹ phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Minuteman III

Lầu Năm góc thông báo, lực lượng tác chiến không gian mới thành lập của Mỹ vừa tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III tại căn cứ không quân Vandenberg, bang California.

Theo các thông tin được công khai, ICBM Minuteman III phóng thử được trang bị hệ thống cảm biến, không mang đầu đạn để thử nghiệm kịch bản tác chiến tấn công nhanh ở quy mô toàn cầu của Quân đội Mỹ. Sau khi rời bệ phóng ICBM Minuteman III đã vượt qua 7.000km và rơi xuống bãi thử Kwajalein ở Quần đảo Marshall. Các tham số của vụ phóng thử đã được ghi lại và được các chuyên gia quân sự Mỹ phân tích.

 Giống như các siêu cường hạt nhân, Mỹ cũng phải thường xuyên tổ chức các vụ phóng thử ICBM Minuteman III để đánh giá chất lượng các đơn vị tên lửa niêm cất, cũng như thử nghiệm các công nghệ mới.

Giống như các siêu cường hạt nhân, Mỹ cũng phải thường xuyên tổ chức các vụ phóng thử ICBM Minuteman III để đánh giá chất lượng các đơn vị tên lửa niêm cất, cũng như thử nghiệm các công nghệ mới.

Đánh giá về vụ phóng thử, chỉ huy Không đoàn chiến lược 576, Omar Colbert cho biết: Các vụ thử ICBM Minuteman III sẽ giúp nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia Mỹ, cũng như răn đe các đối thủ tiềm năng.

LGM-30 Minuteman III hiện tại vẫn là xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ. Quân đội Mỹ trang bị ICBM LGM-30G Minuteman III từ những năm 1960 và là bước phát triển kế tiếp các dòng ICBM Minuteman I và II. Minuteman III được sản xuất hàng loạt trong giai đoạn 1968-1977. Với tổng trọng lượng tên lửa đạt 35 tấn, ICBM loại này có thể chở theo 3 đầu đạn nặng 1.150kg, có sức công phá tương đương 300 Kilotone/đầu đạn. Tuy nhiên, theo quy định của Hiệp định Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START), ICBM Minuteman III chỉ được mang 1 đầu đạn duy nhất. Quân đội Mỹ hiện triển khai khoảng 300 ICBM trong các giếng phóng cố định đặt tại căn cứ Malmstrom và Warren, chiếm 2/3 lực lượng tấn công chiến lược trên bộ của Mỹ. Các đơn vị ICBM Minuteman-3 còn lại được triển khai tại căn cứ Minot, bang Bắc Dakota.

Các đơn vị ICBM Minuteman III hiện là nền tảng sức mạnh răn đe hạt nhân của Mỹ.

Hiện tại, Lầu Năm góc đang theo đuổi chương trình phát triển ICBM thế hệ mới mang tên mã thiết kế là Minuteman IV để thay thế dòng tên lửa chiến lược cũ trong vài thập niên tới.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/my-phong-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-minuteman-iii-609458